Nổ mỏ than ở Nga, 31 người thiệt mạng

(ANTĐ) - Cho đến hôm qua 10-5, con số nạn nhân thiệt mạng trong 2 vụ nổ mỏ than dưới lòng đất liên tiếp ở Siberia, Nga đã lên tới 31 người, trong khi vẫn còn 59 người khác đang mất tích.

Nổ mỏ than ở Nga, 31 người thiệt mạng

(ANTĐ) - Cho đến hôm qua 10-5, con số nạn nhân thiệt mạng trong 2 vụ nổ mỏ than dưới lòng đất liên tiếp ở Siberia, Nga đã lên tới 31 người, trong khi vẫn còn 59 người khác đang mất tích.

Các công nhân đi bên ngoài khu mỏ Raspadskaya

Các công nhân đi bên ngoài khu mỏ Raspadskaya

Gần 300 công nhân đã chạy thoát được sau vụ nổ khí metal đầu tiên xảy ra đêm 8-5 tại khu mỏ Raspadskaya, nơi cách Thủ đô Matxcơva gần 3.000km hôm 9-5, tuy nhiên hàng chục người vẫn mắc kẹt lại đó. Một số nhân viên cứu hộ đã tìm cách đưa những người bị thương lên, song 4 tiếng sau, một vụ nổ thứ 2 mạnh hơn đã xảy ra khiến ít nhất 18 nhân viên cứu hộ thiệt mạng.

Theo Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Sergei Shoigu, hôm qua 10-5 hơn 500 nhân viên cứu hộ đã đến hiện trường và bắt đầu tiếp cận một số khu vực trong mỏ, song khả năng tiếp tục nổ do nồng độ khí metal vẫn đậm đặc và nguy cơ nước lụt dâng cao khiến công tác cứu hộ không thể tiến hành liên tục. “Tình huống này vô cùng nghiêm trọng”, Thủ tướng Nga V.Putin phát biểu trên truyền hình cho biết, “Chúng ta cần làm tất cả để cứu mọi người”.

Raspadskaya nằm ở Kemerovo, là khu mỏ dưới lòng đất lớn nhất của Nga. Hiện nguyên nhân các vụ nổ đang được tiếp tục điều tra.

Bảo Trâm

(Theo Chinanews)