Đi trả thù thuê, bị mìn nổ tung... "của quý"

Đi trả thù thuê, bị mìn nổ tung... "của quý"

ANTĐ - Sau gần 2 tháng tập trung điều tra, truy xét, CQĐT công an tỉnh Tuyên Quang đã làm rõ vụ nổ mìn khiến 2 người bị thương ở phần mông và “vùng kín”, đặc biệt làm rõ động cơ tàng trữ, vận chuyển mìn của 2 đối tượng này.

Vụ nổ mìn làm nứt nhà dân: Giám đốc hứa bồi thường thiệt hại

Vụ nổ mìn làm nứt nhà dân: Giám đốc hứa bồi thường thiệt hại

ANTĐ - Ngày 21-3, UBND xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tổ chức họp giải quyết khiếu kiện của một số người dân bị nứt nhà do Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Khánh Hòa tổ chức nổ mìn, phá đá để xây dựng khu Khu Biệt thự nhà vườn Hòn Một của công ty này.
Nổ mìn phá đá làm nứt nhà dân

Nổ mìn phá đá làm nứt nhà dân

ANTĐ - Ngay sau khi Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Khánh Hòa tiến hành nổ mìn, phá đá để xây dựng khu biệt thự nhà vườn, đã làm nhà của một số hộ dân ở thôn Thủy Tú (xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang, Khánh Hòa) nứt tường, nền nhà và trần nhà. 
Nhân viên hợp tác xã sử dụng trái phép vật liệu nổ

Nhân viên hợp tác xã sử dụng trái phép vật liệu nổ

ANTĐ - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC-TTXH) Công an tỉnh Cao Bằng vừa kiểm tra, phát hiện hợp tác xã Thành Trung, ở xóm Cốc Sâu, xã Thanh Long, huyện Thông Nông, có 5 đối tượng sử dụng vật liệu nổ trái phép để khai thác đá. 
Không mua được đất, ném chất nổ đe dọa

Không mua được đất, ném chất nổ đe dọa

ANTĐ - Ngày 12-12 cơ quan CSĐT - CATP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Cảnh Phương (SN 1967, trú quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra, làm rõ vụ đối tượng này cùng đồng bọn thực hiện 3 vụ nổ nhắm vào 1 gia đình ở quận 8, TP.HCM trong năm 2012. Liên quan đến vụ án, trước đó cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt giữ Phạm Ngọc Quang (SN 1967, trú phường Tân Phong, quận 7) và Nguyễn Tất Thắng (SN 1975, trú thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).
Trộm thuốc nổ về... đánh cá

Trộm thuốc nổ về... đánh cá

ANTĐ - Tại cơ quan công an, 2 đối tượng Long và Bình khai nhận, số thuốc nổ chiếm đoạt được, các đối tượng sử dụng để đi đánh cá.
Trả giá đắt cho sự chủ quan!

Trả giá đắt cho sự chủ quan!

ANTĐ - Xâm phạm hiệu vàng (từ trộm cắp, cướp giật đến giết người để cướp tài sản) luôn bị đánh giá là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Tính chất nghiêm trọng thể hiện ở việc đối tượng trước khi gây án thường có sự nghiên cứu rất kỹ đặc điểm “con mồi”; phạm tội đến cùng, vì thế hậu quả xảy ra thường rất lớn. Chính vì vậy trong phòng ngừa xâm phạm hiệu vàng, bất kỳ sự chủ quan nào cũng đều phải trả giá đắt.

Thảm hoạ được báo trước

Thảm hoạ được báo trước

ANTĐ - Dăm ba chục nghìn đồng từ những ngày đội mưa nắng mót quặng để đổi lấy mạng sống, khiến con thơ mất cha, mẹ già mất con, vợ mất chồng. Nỗi đau vẫn còn đấy, nhưng không mót quặng thì biết lấy gì để ăn.

Dọa nổ mìn giết cả nhà vì bị… nhắc nhở

Dọa nổ mìn giết cả nhà vì bị… nhắc nhở

ANTĐ - Chiều 26-7, Công an huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đang lập hồ sơ để đưa đi cơ sở giáo dục đối tượng Nguyễn Anh Việt (sinh năm 1972, trú thôn Nam 1, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh) vì đã có hành vi đe dọa nổ mìn giết cả nhà.