Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân động đất Tứ Xuyên

ANTĐ - Hôm qua 21-4, hàng nghìn nhân viên cứu hộ đã chạy đua với thời gian nỗ lực tìm kiếm những người sống sót trong trận động đất mạnh 7 độ richter tại tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. 
Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân động đất Tứ Xuyên ảnh 1
Một phụ nữ may mắn được cứu sống khỏi đống đổ nát

Tân Hoa xã cho biết, hơn 17.000 binh sĩ và cảnh sát Trung Quốc đã được điều tới vùng thảm họa tham gia công tác cứu hộ. Tuy nhiên, nhiều xe cứu thương, xe tải quân sự chất đầy hàng cứu trợ đã phải xếp hàng dài do nhiều tuyến đường bị đất lở vùi lấp. Theo Tân Hoa xã, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng tới thị sát khu vực xảy ra động đất và chỉ đạo công tác cứu hộ. 

Cơ quan Động đất Trung Quốc cho biết đã đo được tổng cộng 1.165 dư chấn sau trận động đất 7 độ richter tàn phá huyện Lô Sơn, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên sáng 20-4, trong đó có ba dư chấn mạnh từ 5-5,9 độ richter. Cho đến nay, đã có ít nhất 203 người thiệt mạng, 11.500 người bị thương và 10.000 ngôi nhà bị phá hủy. Trước đó, hồi năm 2008, một trận động đất mạnh cũng xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên làm hơn 90.000 người thiệt mạng hoặc mất tích. 

Cùng ngày, một trận động đất mạnh 6,1 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía nam đảo Honshu của Nhật Bản, nhưng không có cảnh báo sóng thần cũng như thông báo thương vong hay thiệt hại.