Nỗ lực đảm bảo ANTT, ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những hình ảnh ấn tượng về CBCS - CAQ Tây Hồ, Hà Nội đẫm ướt mồ hôi trong nắng nóng, dầm mình trong mưa làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát đã trở nên quen thân với người dân. Không quản ngại vất vả, vì sự bình yên và sức khỏe của người dân, CBCS đã dồn trí lực với nhiệm vụ để bằng mọi cách ngăn chặn sự lây lan của đại dịch nguy hiểm.
Người dân chia sẻ vất vả với CBCS làm nhiệm vụ bằng những tình cảm thiết thực như gửi tặng nhu yếu phẩm

Người dân chia sẻ vất vả với CBCS làm nhiệm vụ bằng những tình cảm thiết thực như gửi tặng nhu yếu phẩm

Duy trì tuần tra khép kín địa bàn

Trong những đêm mưa vừa qua, các chốt kiểm soát dịch Covid-19 của quận Tây Hồ liên tục nhận được quà, nhu yếu phẩm người dân gửi tặng CBCS làm nhiệm vụ. Những món quà là thức ăn, đồ uống mang đến tận chốt, trao tận tay CBCS của người dân là tình cảm làm tăng thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm cho những CBCS trên tuyến đầu chống dịch Covid-19. Lúc này, tình cảm, tấm lòng của nhân dân đều muốn sẻ chia nỗi vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ và ai nấy đều muốn chung tay cùng những người làm nhiệm vụ đánh tan “giặc” Covid-19.

Thời điểm này, trọng trách của mỗi CBCS đều rất nặng nề và vất vả. Nhưng với ý chí quyết tâm bảo vệ sức khỏe cho người dân, đảm bảo ANTT địa bàn, chỉ huy CAQ Tây Hồ đã chủ động triển khai nhiều kế hoạch. Trong đó, mục tiêu phòng ngừa tội phạm rất quan trọng, nhưng cũng phải ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Thực hiện Chỉ thị 17 và Công điện 18 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc giãn cách xã hội, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với các lực lượng liên ngành thành lập và duy trì hiệu quả 72 điểm chốt chặn kiểm soát dịch bệnh với sự tham gia của hàng trăm CBCS Công an quận, phường và hơn 1.000 lượt lực lượng khác, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, cắm chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn quận.

Vừa tuyên truyền, hướng dẫn người dân vừa kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm liên quan phòng chống dịch Covid-19, Công an quận đã chỉ đạo các đơn vị thành lập 16 tổ tuần tra, mỗi tổ 5 đồng chí tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, đồng thời, Đội CSGT-TT thành lập 3 tổ tuần tra duy trì kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho Công an phường các trường hợp vi phạm về công tác phòng chống dịch.

Chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 tại địa bàn phường Yên Phụ

Chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 tại địa bàn phường Yên Phụ

Tính đến ngày 11-8, lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị chức năng đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 382 trường hợp vi phạm theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP, tổng số tiền xử phạt vi phạm 576 triệu đồng. Trong đó, 333 trường hợp ra ngoài không lý do, 41 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, 8 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch (vận chuyển hàng không thiết yếu, không thực hiện việc giãn cách theo quy định).

Đặc biệt, ngày 28-7, Công an phường Yên Phụ đã đề nghị xử phạt 6 triệu đồng đối với cặp vợ chồng ở số 2 ngõ 93/54 Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình do vi phạm quy định phòng, chống dịch. Các trường hợp gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ cũng bị Công an các phường lập hồ sơ chuyển đến Công an quận Tây Hồ thụ lý điều tra, làm rõ.

Kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm

Khoảng 11h ngày 10-7, bà Nguyễn Hồng Nam, trú tại phường Bưởi vừa đi lĩnh lương hưu tại UBND phường Bưởi về đến ngõ 66 phố Võng Thị, bất ngờ bị 1 đối tượng cướp giật chiếc túi xách, bên trong có hơn 16 triệu đồng tiền lương hưu, sổ lương, điện thoại di động và một số giấy tờ...

Khẩn trương điều tra, xác minh, Công an phường Bưởi và đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ đã nhanh chóng xác định, bắt đối tượng gây án là Đỗ Ngọc Bảo (SN 2001), trú tại phường Bưởi, trao trả tài sản cho bị hại. Nhận lại tài sản, bà Nam xúc động bày tỏ: “Tôi cảm ơn các đồng chí Công an nhiều lắm. Số tiền tuy không nhiều, nhưng kèm theo đó là giấy tờ, sổ lương và nhiều tài sản quan trọng khác mà tôi tưởng sẽ không tìm lại. Vậy mà chỉ sau khi bị cướp giật vài giờ, các anh Công an đã bắt được đối tượng, thu lại toàn bộ tài sản cho tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn về tinh thần, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, kiên quyết đấu tranh tôi phạm của các đồng chí Công an quận Tây Hồ”.

Bà Đỗ Đặng Dung, trú tại phường Nhật Tân cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sỹ Công an quận Tây Hồ và Công an phường Nhật Tân đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng đột nhập lấy trộm tiền và tài sản trị giá trên 50 triệu đồng. Trong thư bà Dung viết: “Tôi cảm ơn các đồng chí Công an quận Tây Hồ, Công an phường Nhật Tân, các đồng chí xứng đáng là những tấm gương sáng vì nhân dân phục vụ, mang lại niềm tin cho nhân dân”.

Công an quận Tây Hồ trao trả số tiền và tài sản bà Nam bị đối tượng cướp giật sau khi đi lĩnh lương hưu
Công an quận Tây Hồ trao trả số tiền và tài sản bà Nam bị đối tượng cướp giật sau khi đi lĩnh lương hưu

Đại tá Mai Trọng Thắng - Trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết: Những tình cảm của nhân dân dành cho CBCS Công an quận được gửi gắm qua những lá thư vào lúc này đối với chúng tôi thật có ý nghĩa. Trong suốt nhiều tháng qua, toàn bộ lực lượng đã dốc sức vào cuộc chiến chống Covid-19, có nhiều lúc anh em thấm mệt, kiệt sức. Vì thế sự yêu mến và ghi nhận của bà con là nguồn động lực và cổ vũ động viên rất lớn, giúp CBCS có thêm niềm vui, tạo động lực để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi mặt trận, giữ gìn bình yên cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân”.

Với người dân, hình ảnh các chiến sỹ Công an nhân dân ngày đêm căng mình, cùng các lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã trở nên thân quen, gần gũi. Với ý chí và sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ "kép" vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận, 24/24h bám trụ, ứng trực tại các chốt kiểm dịch, khu cách ly, hay các khu vực phong tỏa đã thực sự trở thành "tấm lá chắn" vững vàng giữa tâm dịch Covid-19.