Nổ lớn tại tư gia, đại sứ Palestine thiệt mạng

ANTĐ - Ngày 1-1, Bộ Ngoại giao Palestine thông báo, đại sứ Palestine tại Cộng hòa Czech đã qua đời sau một vụ nổ tại nhà riêng của ông ở thủ đô Prague.

Hãng thông tấn Wafa dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Palestine cho biết, vụ nổ này xảy ra vào sáng ngày đầu năm mới khi Đại sứ Jamal al-Jamal (56 tuổi) mở một két sắt từ văn phòng đại sứ quán cũ mới được chuyển đến. Ông Jamal đã qua đời tại bệnh viện do vết thương quá nặng ở đầu, ngực và bụng.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Cảnh sát trưởng Prague Martin Cervicek cho hay: “Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ nổ không phải là một cuộc tấn công khủng bố”.

Nổ lớn tại tư gia, đại sứ Palestine thiệt mạng ảnh 1
Lực lượng chức năng đang khẩn trương làm việc


Phát ngôn viên cảnh sát Prague Andrea Zoulova nói rằng, thiết bị nổ có thể là một phần cơ chế bảo mật của két sắt, bị kích hoạt khi khóa an toàn được mở ra. “Một số két sắt của các quan chức cấp cao được trang bị các thiết bị có khả năng tự tiêu huỷ tài liệu bí mật trong trường hợp chìa khóa được làm giả”, Zoulova cho biết.

Ngay khi vụ nổ xảy ra, cảnh sát đã cho phong tỏa mọi tuyến đường xung quanh khu vực, đồng thời tiến hành điều tra kĩ càng nguyên nhân vụ việc.

Được biết, Đại sứ Jamal, nhậm chức hồi tháng 10-2013, mới chuyển về sống ở nhà riêng mới trong quận Suchdol nằm về phía bắc thủ đô.