Nổ lớn tại lễ hội pháo hoa Nhật Bản

ANTĐ - Cảnh sát tại thành phố Kyoto, miền tây Nhật Bản, đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ tại lễ hội pháo hoa tối 15-8. Vụ nổ đã làm bị thương 60 người, trong đó có 19 người bị bỏng nặng. Trong số các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện có một cậu bé 13 tuổi bị bất tỉnh với nhiều vết bỏng trên khắp cơ thể. 

Điều tra ban đầu cho thấy, vụ nổ xảy ra tại khu vực xem bắn pháo hoa, khi đó có rất đông người tham dự, tại hai bên bờ sông Yura thuộc thành phố Fukuchiyama. Một quan chức chữa cháy cho hay, nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do khí gas hoặc nhiên liệu lỏng đã bị rò rỉ và bắt lửa. 

Lễ hội bắn pháo hoa hàng năm tại Fukuchiyama thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch từ khắp nơi đến tham dự. Sau khi xảy ra vụ việc đáng tiếc này, lễ hội năm nay đã bị hủy bỏ.