Nổ lò luyện thép: Hai người chết, nhiều người bị kim loại xuyên thấu

ANTĐ - Sau tiếng nổ làm rung chuyển mặt đất, phát ra ở lò đúc phôi thép, thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn gang thép Hàn Việt (KCN Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội), gần chục công nhân bị hất văng. Hai người chết sau khi đi cấp cứu, dị vật kim loại găm vào nhiều công nhân khác. Đáng nói là, vụ việc nghiêm trọng này lại bị ém nhẹm 3 ngày qua.

Anh Tạ Văn Toàn đang điều trị tại khoa Ngoại - bệnh viện đa khoa ThườngTín

Nổ bom bi trong lò luyện thép?

Đó là khẳng định của nhiều người dân, công nhân sinh sống, làm việc trong KCN Quất Động, với PV Báo ANTĐ khi được hỏi về vụ nổ lớn, gây chấn động, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn gang thép Hàn Việt (Công ty Thép Hàn Việt), rạng sáng 9-3. “Khoảng gần 4h sáng 9-3, tôi đang ngủ bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn, kèm dư chấn khiến mặt đất rung chuyển. Ít phút sau đó, nhiều ô tô, công nhân chạy rầm rầm từ công ty này ra ngoài. Sáng hôm sau, tôi nghe một số công nhân ở công ty này kể lại, khi họ đang cho nguyên liệu vào lò, không may gặp phải quả bom bi đã phát nổ” - một nhân chứng cho hay.

Qua nhiều kênh thông tin, sáng 12-3, PV ANTĐ đã liên lạc được với anh Nguyễn Văn Linh (SN 1988), công nhân làm việc tại lò đúc thép số 8, người chứng kiến sự việc và nghe anh thuật lại. “Khoảng 4h ngày 9-3, khi tôi và nhiều công nhân khác đang nấu mẻ thép thứ 3, bỗng nghe thấy 2 tiếng nổ phát ra từ lò nấu số 9, nơi có 6 công nhân đang làm việc”.

Sau 2 tiếng nổ, vành đồng bao quanh bể chứa thép bị vỡ, thép đang nung chảy đổ xuống đất. Tò mò vì tiếng nổ lạ, mọi người chạy đến xem, trong đó có anh Lương Văn Đạt (SN 1978), quê ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Mọi người đang hỏi nhau chuyện gì xảy ra thì tiếng nổ thứ 3, lớn như bom phát ra. Vụ nổ tạo ra lực đẩy hất văng Đạt và anh Thân Văn Hùng (SN 1987), quê ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - công nhân đứng lò 8” - Anh Linh nhớ lại. Khói đen bốc lên nghi ngút, kèm theo nhiều tiếng kêu cứu, hò hét của công nhân. Anh Linh cùng một số đồng nghiệp may mắn thoát nạn nhanh chóng lao đến đưa Đạt và Hùng đến bệnh viện cấp cứu. “Hùng nằm sấp, úp mặt xuống sàn. Khi tôi lật lên thấy phần mặt đã biến dạng, máu chảy túa” - nhân chứng nhớ lại. Hai nạn nhân bị thương nặng được đưa lên cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức; 6 người khác được chuyển tới bệnh viện đa khoa Thường Tín. Đến 7h30 cùng ngày, nhận được tin báo anh Hùng không qua khỏi, ít giờ sau anh Đạt cũng tử vong, quá hoảng sợ, anh Linh đã xin phép lãnh đạo công ty về quê ở Thái Nguyên nghỉ phép ngay sau đó.

Định “biến” voi thành kiến

Chiều 12-3, sau nhiều lần liên hệ, PV Báo ANTĐ đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Thép Hàn Việt để có thông tin chính thức về vụ việc. Ông Nguyễn Việt Anh - Phó Tổng giám đốc công ty xác nhận với PV vụ việc trên là chính xác. Theo ông Việt Anh, 2 nạn nhân tử vong do đa chấn thương, được đại diện công ty hỗ trợ tiền việc mai táng ở quê nhà. Các nhân viên bị thương sau khi điều trị ở bệnh viện đa khoa Thường Tín đã xuất viện, sức khỏe đã hồi phục. Khi được hỏi về nguyên nhân vụ nổ, đại diện doanh nghiệp nhận định: “Có thể trong lúc nạp nguyên liệu sắt, công nhân đã bất cẩn đưa kim loại dạng bình khí, ống kín vào lò. Khi nung trong nhiệt độ trên 1.000 độ C, các bình khí, ống kín có thể phát nổ, làm văng các mảnh kim loại, phôi sắt nóng chảy ra xung quanh”. Nhiều khả năng các mảnh thép văng vào 2 công nhân xấu số khiến họ tử vong - ông Việt Anh phán đoán. “Theo nội quy luyện thép, công nhân không được đưa nguyên liệu dạng bình khí, ống kín vào lò nung vì gây nổ. Khả năng công nhân làm việc ở lò nung số 9 không chấp hành quy định” - vị Phó Tổng giám đốc nói.

Khi được hỏi vì sao chậm trễ báo cáo vụ việc nghiêm trọng đến cơ quan chức năng, ông Việt Anh lý giải: Sự việc xảy ra bất ngờ, ban đầu chúng tôi nghĩ vết thương của anh Đạt và Hùng không quá nặng, sẽ sớm ra viện nên chưa báo cáo. Đến trưa 9-3, khi nhận tin 2 công nhân tử vong, ban giám đốc công ty lại tập trung lo hậu sự cho họ, thăm hỏi những người bị thương. “Việc dồn dập quá nên chúng tôi quên!”. Phải đến ngày 11-3, công ty mới báo tin tới cơ quan chức năng - ông Việt Anh lý giải. Sáng 12-3, ba ngày sau khi vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra, chính quyền địa phương, các ngành chức năng mới nhận được thông tin. 

Hậu quả nghiêm trọng

Cũng trong chiều qua, PV ANTĐ đã tới bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín. Trao đổi với chúng tôi, bác sỹ Nguyễn Đình Chiêm - Phó trưởng Khoa hồi sức cấp cứu cho biết: Rạng sáng 9-3, bệnh viện đa khoa Thường Tín cấp cứu cho 5 bệnh nhân, bị thương trong vụ nổ lò nung thép Công ty Thép Hàn Việt gồm: Nông Xuân Định (39 tuổi), ở Tuyên Quang; Nguyễn Văn Hiếu (27 tuổi), ở Thái Nguyên; Nguyễn Văn Sáng (23 tuổi), ở Hà Tĩnh; Tạ Văn Toàn (37 tuổi), ở Thường Tín; Hà Mạnh Tuấn (30 tuổi), ở Phú Thọ. Hai bệnh nhân Hiếu, Tuấn bị thương nhẹ ngoài da nên được sơ cứu rồi xuất viện. Ba bệnh nhân còn lại, qua chụp X-quang xác định có nhiều mảnh kim khí găm vào người nên chuyển lên khoa Ngoại điều trị. Sáng 12-3, 2 bệnh nhân đã được ra viện. Riêng anh Tạ Văn Toàn bị một di vật xuyên vào bắp tay trái từ trước ra sau đang tiếp tục nằm điều trị.

Đã 3 ngày sau khi vụ nổ xảy ra nhưng anh Toàn vẫn chưa hết hoảng sợ khi kể lại diễn biến vụ việc với PV ANTĐ. “Tôi đứng cách lò nấu thép phát nổ khoảng 4 mét. Sau tiếng nổ thứ 3, tôi chỉ biết mình bị vật sắc nhọn găm vào tay, máu chảy.

Tiếng la hét, kêu gào gắp nơi. “Anh Hùng gặp nạn đứng cách tôi không xa, Đạt đứng cách xa lò số 9 khoảng 20 mét. Không hiểu nổ gì mà hất văng 2 anh ra xa, khiến họ chết thảm”.

Sáng qua (12-3), sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT CAH Thường Tín, phối hợp với Phòng CSHS, Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội; VKSND huyện Thường Tín… đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Trao đổi với PV Báo ANTĐ vào cuối giờ chiều qua, đại diện CAH Thường Tín cho biết, lực lượng chức năng đã kết thúc việc khám nghiệm hiện trường. “Chúng tôi đã yêu cầu doanh nghiệp dừng hoạt động dây chuyền lò nấu thép để phục vụ điều tra làm rõ nguyên nhân” - cán bộ CAH Thường Tín cho biết. Được biết, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, xem xét đánh giá việc khởi tố vụ án điều tra.