Nợ công tại Việt Nam lên 933,41 USD/người

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nợ công tại Việt Nam lên 933,41 USD/người; Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Đắk Nông nhận hối lộ;Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un xuất hiện sau 6 tuần vắng bóng; Nga thề đáp trả kế hoạch xây căn cứ tên lửa tại Romania của Mỹ…
Bản tin phát thanh ngày 14-10-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất
* Theo Đồng hồ nợ công toàn cầu trên trang The Economist.com, tính đến 9h (giờ Việt Nam), hôm nay, ngày 14- 10, nợ công của Việt Nam đang ở mức trên 84,607 tỷ USD; bình quân nợ công theo đầu người là 933,41 USD; nợ công chiếm 47,3% GDP, tăng 10,6% so với năm 2013.
Nợ công tại Việt Nam lên 933,41 USD/người ảnh 1Tàu Sunrise 689 được lai dắt vào bờ

* Liên quan đến vụ tàu Sunrise 689, chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết qua điều tra ban đầu vụ việc có dấu hiệu hoạt động tội phạm trên con tàu, tuy nhiên, vẫn còn 4 điểm chưa được làm rõ, do đó phải điều tra thêm để có kết luận rõ hơn về vụ việc.

* Hà Nội hiện đang chạy thử nghiệm 40 camera trong việc phát hiện xe vi phạm để áp dụng xử phạt nguội. Dự kiến tới cuối năm, 4 quận nội thành sẽ có khoảng 450 camera được lắp đặt. Và Hà Nội sẽ chính thức áp dụng biện pháp phạt nguội xe vi phạm qua hệ thống này.

Nợ công tại Việt Nam lên 933,41 USD/người ảnh 2
Ông Lê Đình Trọng bị bắt để điều tra về hành vi nhận hối lộ

* Công an tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc của Lê Đình Trọng (SN 1975, quê Bình Định, hiện là Phó chánh thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông) để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ.

* Chiều ngày 13-10, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, đã phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra cơ sở hành nghề y của ông Phạm Nên (63 tuổi ở thôn Định Tân, xã Bình Châu, Bình Sơn) vào sáng ngày 13-10, sau khi có thông tin, một người sau khi mua 9 thang thuốc nam trị bệnh khớp từ cơ sở này về uống đã tử vong.

*  Công an tỉnh Bình Định cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Ung Thanh Đông (49 tuổi, ở phường Thị Nại, TP.Quy Nhơn, Bình Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 50 tỷ đồng.

* Hoạt động không hiệu quả, nhà biểu diễn đa năng TP Ðà Nẵng đầu tư với số tiền gần 90 tỉ đồng đã được bán lại cho tư nhân với giá... 50 tỉ đồng.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác
Nợ công tại Việt Nam lên 933,41 USD/người ảnh 3
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un xuất hiện với cây gậy trên tay

* Truyền thông Triều Tiên sáng sớm 14-10 đã đưa ra những hình ảnh mới nhất về lãnh đạo Kim Jong Un, khi ông xuất hiện trở lại cùng một chiếc gậy, chấm dứt chuỗi ngày vắng mặt dài trước công chúng vì vấn đề sức khỏe.

* Các quan chức Mỹ sáng 13-10 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý cho Mỹ và đồng minh sử dụng các căn cứ không quân của mình, bao gồm cả sân bay Incirlik cách biên giới Syria khoảng 160km, để không kích IS ở cả Syria và Iraq. Tuy nhiên, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên và khẳng định Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đạt được một thỏa thuận nào. 

Trong một diễn biến có liên quan, cả Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Đức đều tái khẳng định Berlin sẽ không đưa bộ binh tới Syria để chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang hoành hành ở khu vực này.

Nợ công tại Việt Nam lên 933,41 USD/người ảnh 4
Binh sỹ Ấn Độ tuần tra khu vực biên giới Ấn Độ và Pakistan

* Tân Hoa xã của Trung Quốc ngày 13-10 đưa tin, ngày 12-10 Pakistan đã gửi công hàm tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, lên án Ấn Độ gây ra xung đột tại khu vực biên giới hai nước, làm nhiều dân thường thương vong. 

* Phát biểu tại một cuộc hội thảo về an ninh, Đại sứ Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Alexander Grushko tuyên bố, việc thực thi kế hoạch xây căn cứ tên lửa tại Romania của Mỹ sẽ làm suy yếu an ninh của Nga và buộc Moskva phải có những biện pháp đáp trả để ngăn chặn mối đe dọa này. 

Nợ công tại Việt Nam lên 933,41 USD/người ảnh 5
Nữ y tá người Mỹ gốc Việt Nina Phạm

* Bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ đã được xác định là Nina Phạm, một y tá người Mỹ gốc Việt đang làm việc cho một bệnh viện tại bang Texas. Hiện tình trạng của Nina Phạm đã ổn định và các chuyên gia y tế đang điều tra nguyên nhân virus Ebola lây nhiễm sang nữ y tá 26 tuổi.