Nhật triệu Đại sứ Trung Quốc vì quần đảo tranh chấp

Nhật triệu Đại sứ Trung Quốc vì quần đảo tranh chấp

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 8-1 đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo Trình Vĩnh Hoa tới để “phản đối kịch liệt” vụ các tàu công vụ Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki đã yêu cầu phía Trung Quốc không để các hành động tương tự tái diễn.
Quân sự châu Âu đuối sức

Quân sự châu Âu đuối sức

ANTĐ - Nếu các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục cắt giảm ngân sách quốc phòng như hiện nay, Liên minh này rất khó có thể trụ vững trong trường hợp xảy ra chiến sự lớn.

Thế giới tưng bừng đón năm mới

Thế giới tưng bừng đón năm mới

ANTĐ - Từ màn bắn pháo hoa hoành tráng ở Sydney (Australia) tới lễ thả quả cầu pha lê truyền thống tại Quảng trường Thời đại ở New York (Mỹ), người dân trên khắp thế giới đã từng bừng đón Năm mới 2013 với nhiều hy vọng sau một năm trải qua bất ổn kinh tế, bạo lực gia tăng và thảm họa thiên nhiên.
Nước Mỹ đang bên bờ vực vỡ nợ

Nước Mỹ đang bên bờ vực vỡ nợ

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định rút ngắn kỳ nghỉ lễ Giáng sinh ở Hawaii để trở về Washington trong nỗ lực cuối cùng tìm kiếm phương án ứng phó với “vách đá tài chính” đang vô cùng cấp bách hiện nay. 
Ông Shinzo Abe trở lại làm Thủ tướng Nhật Bản

Ông Shinzo Abe trở lại làm Thủ tướng Nhật Bản

ANTĐ - Quốc hội Nhật Bản ngày 26-12 đã bầu ông Shinzo Abe, 58 tuổi, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do, là Thủ tướng mới của Nhật Bản thay thế ông Yoshihiko Noda vừa từ nhiệm. Đây là lần nhiệm kỳ Thủ tướng thứ 2 của ông Shinzo Abe. 
Ông Shinzo Abe trở lại chính trường, Trung Quốc đau đầu?

Ông Shinzo Abe trở lại chính trường, Trung Quốc đau đầu?

ANTĐ - Trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản trước thời hạn vừa diễn ra, hai Đảng liên minh là Dân chủ Tự do (LDP) và Công Minh (NKP) đã giành được 325 ghế, đảm bảo thế đa số hơn 2/3 tại Hạ viện gồm 480 ghế. Chiến thắng trong cuộc bầu cử này đã đưa LDP trở lại vị thế cầm quyền, với quan điểm cứng rắn với Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền lãnh hải và đánh dấu cuộc trở lại ngoạn mục của cựu Thủ tướng Shinzo Abe sau ba năm gián đoạn.  Dự kiến Quốc hội Nhật Bản sẽ họp phiên đặc biệt vào ngày 26-12 tới để bầu Thủ tướng, mà gần như chắc chắn ông Shinzo Abe sẽ trở lại vị trí người đứng đầu Chính phủ liên minh của LDP và NKP. 
Moody tuyên bố nợ công của Hy Lạp không bền vững

Moody tuyên bố nợ công của Hy Lạp không bền vững

ANTĐ - Tổ chức đánh giá tín dụng Moody cho biết nợ công của Hy Lạp vẫn chưa bền vững mặc dù nước này đã đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ ngắn hạn từ tuần này với các chủ nợ lớn, và Athens có lẽ sẽ cần được giải ngân thêm để có thể giảm nợ công của mình.
Thủ tướng Italia không muốn nhiệm kỳ 2

Thủ tướng Italia không muốn nhiệm kỳ 2

ANTĐ - Thủ tướng Italia Mario Monti, hôm qua 12-11, cho biết, ông không muốn ở lại làm Thủ tướng sau cuộc bầu cử vào tháng 4-2013, mặc dù có nhiều lời kêu gọi ông làm như vậy. 
Liên minh châu Âu giành giải Nobel Hòa bình 2012

Liên minh châu Âu giành giải Nobel Hòa bình 2012

ANTĐ - Liên minh châu Âu (EU) đã trở thành chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2012 tại buổi công bố chiều 12-10 ở Olso, Na Uy, với lý do liên minh kinh tế chính trị này đã duy trì được ổn định và hòa bình ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng.
Biến cố khó lường

Biến cố khó lường

ANTĐ - Angeliki hôm đó vẫn đi làm bình thường trong khi Hy Lạp đang ồn ào với các cuộc biểu tình - chủ yếu nhằm vào cơ quan chính phủ. Lúc 14h, Angeliki - nữ nhân viên Ngân hàng Marfin Egnatia gọi cho chồng: Ngân hàng đang cháy. Không ai nghĩ đó lại là cuộc gọi cuối cùng của cô.
Cuộc đua vào Nhà Trắng bắt đầu giai đoạn nước rút

Cuộc đua vào Nhà Trắng bắt đầu giai đoạn nước rút

ANTĐ - Nhiều quốc gia trên thế giới đang háo hức dõi theo bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2012, không chỉ bởi Mỹ là một cường quốc mà còn bởi những cuộc tranh cử kiểu này thường có diễn biến kịch tính như phim truyền hình dài tập. 
Thảm họa nợ công vẫn không có lối thoát

Thảm họa nợ công vẫn không có lối thoát

ANTĐ - Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) diễn ra trong hai ngày 28, 29-6 tại Brussels được kỳ vọng sẽ tìm ra được phương thức ngăn chặn "thảm họa" lây lan nợ công ngày càng trầm trọng. Tuy nhiên, Tương lai đồng Euro trong bối cảnh cơn bão khủng hoảng nợ công đang có nguy cơ quật ngã ngay cả những nền kinh tế hàng đầu ở lục địa già vẫn không có gì sáng sủa.

Bầu cử lại tại Hy Lạp: Tương lai chông chênh

Bầu cử lại tại Hy Lạp: Tương lai chông chênh

ANTĐ - Ngày 17-6, khoảng 10 triệu cử tri Hy Lạp đã đi bỏ phiếu trong một cuộc tổng tuyển cử mang tính chất sống còn không chỉ đối với Hy Lạp mà còn cả khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vì nó sẽ quyết định nước này sẽ ra đi hay ở lại Eurozone. 
Nhộn nhịp chợ vũ khí

Nhộn nhịp chợ vũ khí

ANTĐ - Bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng nợ công đang hoành hành trên thế giới, Triển lãm vũ khí quốc tế “Eurosatory-2012” vẫn diễn ra một cách “hoành tráng” tại Khu triển lãm Parc d’Expositions ở phía Bắc Thủ đô Paris của nước Pháp.
Định hình kinh tế châu Âu, cứu đói châu Phi

Định hình kinh tế châu Âu, cứu đói châu Phi

ANTĐ - Trong 2 ngày cuối tuần (18,19-5), Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển (G8) đã diễn ra tại Trại David, bang Maryland (Mỹ) với sự tham gia của các nhà lãnh đạo Nga, Canada, Pháp, Anh, Đức, Italia, Nhật Bản và nước chủ nhà nhằm tìm cách giải quyết các vấn đề khó khăn của toàn cầu hiện nay.
Tân Tổng thống Francois Hollande cam kết

Tân Tổng thống Francois Hollande cam kết

ANTĐ - Ông Francois Hollande ngày 15-5 đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Pháp, trở thành lãnh đạo đầu tiên của Đảng Xã hội lên cầm quyền tại quốc gia châu Âu này trong 17 năm qua.

Nợ công còn “ngòi nổ”

Nợ công còn “ngòi nổ”

ANTĐ - Cuộc khủng nợ công không chỉ gây ra những tác động tiêu cực tới kinh tế và xã hội tại các quốc gia châu Âu mà nó đang có nguy cơ trở thành ngòi nổ khác gây ra khủng hoảng chính trị.

Khủng hoảng sinh... cực đoan

Khủng hoảng sinh... cực đoan

ANTĐ - Cơn bão khủng hoảng nợ công quét qua châu Âu không chỉ “tàn phá” nền kinh tế nhiều quốc gia tại cựu lục địa mà còn gây ra những hệ luỵ đáng lo ngại khác mà một trong số đó là cảnh báo về sự trỗi dậy của các tư tưởng cực đoan, phát xít.