Nổ bom xe nhằm vào phái đoàn EU tại Somalia

ANTD.VN - Hôm 1/10, một vụ đánh bom tự sát tấn công đoàn xe bọc thép của Liên minh châu Âu tại thủ đô Mogadishu, Somalia gây hư hỏng một chiếc xe nhưng không gây thương vong về người, lực lượng Cảnh sát thông tin cho báo giới.

Hiện trường vụ nổ bom xe nhằm vào phái đoàn EU ở Somalia

Theo hãng tin Reuters, các xe bọc thép bị tấn công có treo cờ Ý và EU trên xe. Hiện, chưa tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ, nhưng nhóm Hồi giáo al Shabaab của Somalia là nhóm phiến quân thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công ở Somalia còn được gọi là Sừng Châu Phi này.

Các đối tượng khủng bố có liên quan đến tổ chức al-Qaeda, muốn lật đổ Chính phủ được hậu thuẫn bởi phương Tây. Những nơi mà phiến quân chiếm đóng cũng áp dụng luật lệ của riêng họ dựa trên luật Hồi giáo Sharia.

Liên minh châu Âu là một trong những tổ chức tài trợ chính cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi (AMISOM), nhằm giúp chính phủ Somalia chống lại các tổ chức Hồi giáo cực đoan.