Nổ bom liên tiếp tại Iraq làm 73 người chết

ANTĐ - Liên tiếp các vụ nổ bom nhằm vào những người Hồi giáo dòng Shiite tại Iraq đã làm thiệt mạng ít nhất 73 người.

Diễn biến này khắc sâu thêm những căng thẳng chia cắt đã bùng nổ ngay sau khi Mỹ rút quân khỏi nước này vào trung tuần tháng 12.

Các vụ đánh bom bắt đầu vào sáng sớm thứ Năm khi các vụ nổ làm rung chuyển hai khu vực của người Shiite lân cận ở thủ đô Baghdad, giết chết ít nhất 29 người.

Một vài gìơ sau đó, một vụ tấn công liều chết nhằm vào đoàn người hành hương đang hướng đến thánh địa Karbala của người Shiite làm 44 người thiệt mạng và 88 người khác bị thương. Các vụ nổ xảy ra gần Nasiriyah, khoảng 320 km phía đông nam Baghdad.

Nhân chứng Razzaq Saheb không còn bình tĩnh thốt lên: "Máu đang chảy khắp mọi nơi. Ai là người chịu trách nhiệm? Chúng tôi phải lãm rõ kẻ nào đã gây ra và phải có trách nhiệm cho những gì họ gây ra. Họ phải ngồi xuống, đối thoại để giải quyết những vấn đề đang làm tan nát đất nước này hoặc tất cả sẽ chết".

 Hiện trường vụ nổ bom

 Hiện trường vụ nổ bom

Những vụ tấn công này xảy ra giữa lúc mối xung đột chính trị giữa thủ tướng Maliki và các đối thủ chính trị thuộc khối Sunni của người Iraq khi ông Maliki ra lệnh bắt giữ phó tổng thống người Sunni Tariq al-Hashimi vì những cáo buộc liên quan đến khủng bố.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon trong một bài tuyên bố hôm thứ Ba đã bày tỏ mối quan ngại về những căng thẳng chính trị ở Iraq là một phần nguyên nhân cho tình trạng bất ổn tại nước này. Ông kêu gọi tất cả các đảng phái phải giải quyết những mâu thuẫn một cách hòa bình thông qua các cuộc đối thoại và cam kết.

Tuy nhiên, còn nhiều người Iraq tỏ ra lo lắng về một cuộc nổi dậy mang tính dân tộc và xung đột ly khai từng chia rẽ sâu sắc đất nước này nhiều năm trước.