Nổ biến áp tại mỏ than Thổ Nhĩ Kỳ, 201 người chết cháy

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Taner Yildiz cho biết, một vụ hỏa hoạn do nổ biến áp gây ra tại một mỏ than ở miền tây nước này đã cướp đi sinh mạng của 201 người.

Nạn nhân của vụ nổ được đưa đi cấp cứu

Theo thông tin từ Cơ quan thảm họa và tình trạng khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ, 88 người đã được cứu thoát, trong số này, 80 người bị thương mà 8 người khác may mắn không hề hấn gì. Công tác cứu hộ được nhanh chóng triển khai ngay trong đêm.

Trước đó, Thị trưởng thành phố Manisa Cengiz Ergun cho biết số người thiệt mạng là 157 người. Thông tin tìm kiếm sơ bộ sau đó được Cơ quan thảm họa và tình trạng khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận là có hơn 200 công nhân vẫn còn mắc kẹt vào tối muộn ngày thứ Ba, 13-5.

Nhà chức trách cho biết vụ nổ xảy ra tại một mỏ than tư nhân ở quận Soma, tỉnh Manisa. Vụ nổ xảy ra tại một kho điện cách mặt đất 2 km khiến cầu thang máy không hoạt động. Ngọn lửa bốc lên sau khi điện chập gây nổ. Vào thời điểm xảy ra thảm họa có gần 600 công nhân bên trong mỏ. Khi công nhân đang giao ca thì biến áp nổ, khoảng 280 người thoát được ra ngoài. 

Các công nhân bên ngoài mỏ than bị nổ biến áp gây hỏa hoạn

Một công nhân may mắn thoát chết

Người nhà các nạn nhân đau khổ nghe tin về người thân.