Nợ 8 triệu đồng, treo cổ tự tử vì quá bi quan

ANTĐ - Chỉ vì nợ 8 triệu đồng do vay mượn nhiều lần để chữa bệnh mà bà Nguyễn Thị Hoài Mẫn (SN 1965, trú khu vực 8, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã tìm đến cái chết.
Nơi bà Mẫn tự vẫn 


Sáng 15-7, Công an Tp Quy Nhơn đã có kết luận bà Nguyễn Thị Hoài Mẫn (SN 1965, trú khu vực 8, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, Bình Định) chết do treo cổ. Trước đó 13-7, người nhà phát hiện bà Mẫn chết trong tư thế treo cổ tại một căn nhà bỏ hoang ở tổ 9, khu vực 8, phường Ngô Mây nằm phía sau nhà bà.

Theo người nhà nạn nhân thì trước đó ít ngày, bà Mẫn đã có những biểu hiện bi quan về số nợ 8 triệu đồng, cộng với việc bà đang bị cao huyết áp. Chồng và người thân đã động viên giải thích là số nợ đó không lớn cứ từ từ khắc sẽ trả, còn bệnh cao huyết áp cũng không phải là quá nặng. Thế nhưng bà Mẫn luôn cho rằng nhà nghèo, lâu nay không nợ nần ai, nay nợ số tiền đó bà rất buồn và đã tìm đến cái chết như trên. Bà Mẫn chết để lại 3 đứa con.