Nợ 2 que kem, cắt cổ người bán...3 nhát

ANTĐ - Sơn vào quán bà Nội mua 2 que kem ăn, rồi xin nợ. Bà Nội không đồng ý liền bị thanh niên 16 tuổi này cắt cổ.
6h20 sáng nay (7-3), lực lượng Điều tra trọng án, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAH Hoài Đức đã bắt được hung thủ sát hại bà Trần Thị Nội, SN 1954, ở thôn Thanh Quang, xã An Thượng, huyện Hoài Đức.

16h30 chiều 6-3, Phòng CSHS - CATP Hà Nội nhận tin báo của CAH Hoài Đức về vụ án mạng xảy ra tại thôn Thanh Quang, xã An Thượng. Nạn nhân vụ án mạng là bà Trần Thị Nội, bị hung thủ dùng dao cắt 3 nhát vào cổ. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện 1 chiếc áo sơ mi của nam giới vứt tại đó với nhiều vết máu. Thu thập thông tin từ các nhân chứng, lực lượng công an được biết trước khi phát hiện bà Nội chết, một số người thấy Vũ Tiến Sơn (sinh ngày 18-8-1996), ở thôn Lại Dụ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, vào quán bà Nội mua kem ăn. 

Đối tượng Sơn

Hiện tại, Sơn không có ở nơi cư trú. Tìm hiểu các mối quan hệ của Sơn, lực lượng công an phát hiện đối tượng chơi thân với một thanh niên ở thôn Thu Quế, xã Song Phượng, huyện Hoài Đức. 6h20 sáng 7-3, lực lượng Điều tra trọng án phối hợp với CAH Hoài Đức đã phát hiện, bắt được Sơn tại một phòng trọ ở thôn Thu Quế, xã Song Phượng. Sơn khai là hung thủ sát hại bà Nội. 13h ngày 6-3, Sơn đến quán bà Nội mua 2 que kem. Ăn xong, Sơn bảo bà chủ quán cho nợ tiền 2 que kem, nhưng Bà Nội không đồng ý và bắt Sơn phải gọi người nhà mang tiền đến thanh toán.

Lợi dụng lúc bà Nội quay vào phía trong quán, Sơn dùng dao cắt 2 nhát vào cổ nạn nhân và bắt bà Nội tháo chiếc nhẫn vàng trên tay ra, rồi cứa thêm 1 nhát nữa vào cổ người chủ quán tạp hóa. Gây án xong, Sơn tìm cách trốn sang thôn Thu Quế, xã Song Phượng, huyện Hoài Đức nhờ bạn thuê giúp một phòng trọ để lẩn trốn. Trước đó, Sơn bán chiếc nhẫn cướp được của bà Nội ở ngã tư Sơn Đồng, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, lấy 650 nghìn đồng.