Nissan vượt mặt Toyota về doanh số tại thị trường châu Âu

ANTĐ - Theo số liệu thống kê mới nhất thì Nissan vừa chính thức vượt qua Hyundai và Toyota để trở thành hãng sản xuất xe ôtô châu Á có doanh số lớn nhất tại châu Âu.

Rõ ràng, Toyota đang là nhà sản xuất xe hơi đứng đầu thế giới, và thậm chí Nissan còn không ở trong Top 3, tuy nhiên, số liệu cho thấy, nếu tính chỉ riêng thì trường châu Âu thì Nissan đã vượt qua cả Toyota. Nissan bán được gần 300.000 xe trong 6 tháng đầu năm và có doanh số tăng 4,3% so với cùng kì năm ngoái.

Nissan Quasqai

Hiện tại, Nissan đang chiếm 4,2% thị phần châu Âu với 2 mẫu Nissan Qashqai SUV và Nissan LEAF EV có mức tăng trưởng vượt trội. Riêng thị trường Anh đã chứng kiến mức tăng trưởng 34% trong năm nay.

Phó Chủ tịch Nissan châu Âu, ông Guillaume Cartier cho biết: “Chúng tôi đang thúc đẩy thương hiệu, sản phẩm và những lời hứa với khách hàng đã rõ ràng trở thành sự thực. Chúng tôi vui mừng khi thấy khách hàng tin tưởng Nisan, biến công ty trở thành hãng xe châu Á bán chạy số 1 tại châu Âu”.

Nissan cũng tin tưởng mình sẽ có một nửa năm sau thành công, khi doanh số ở các nước châu Âu đều đang tiến triển tốt đẹp, bao gồm cả ở Ý và Pháp. Tuy nhiên, loại trừ ở 2 nước là Nga và Ukraine, nơi Toyota vẫn đang chiếm ưu thế rõ rệt.

Tuy nhiên, Nissan đang không có bước phát triển tốt ở Ấn Độ, khi hãng xe này phân phối 3 mẫu Micra, Sunny và Terrano nhưng chỉ có Terrano là có doanh số khả quan. Hiện Nissan vẫn đang cố gắng phối hợp với đối tác của mình là Renault, nhằm thành lập một cơ sở khách hàng vững chắc tại đất nước này.