“Nín thở” chờ tổng kết giải

ANTĐ - BTC giải chưa biết dùng từ gì thay thế cụm từ “thành công tốt đẹp” trong bản báo cáo sẽ đọc trước Hội nghị tổng kết mùa giải 2013 sắp tới. Trong khi đại diện một số CLB đang ấp ủ tinh thần “xả” bức xúc.

BTC giải đau đầu với bản báo tổng kết khi mùa giải 2013 có quá nhiều sự cố

Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn thừa nhận: “Nếu nhìn thẳng vào sự thật, năm nay là một năm V-League khủng hoảng trên nhiều góc độ”. Nhìn lại mùa giải qua, trọng tài vẫn là “điểm nóng”, gây bức xúc cho nhiều đội bóng. Ngoài dính nghi án nhận hối lộ 100 triệu đồng, một số “vua áo đen” còn bị CLB Thanh Hóa ra công văn đòi “cạch mặt”. Uy tín BTC giải giảm sút nghiêm trọng sau vụ ông Trưởng giải bị kỷ luật vì phát ngôn “tiền hậu bất nhất”. Sự cố vỡ sân Vinh cho thấy nhiều hạn chế trong khâu tổ chức. Tình trạng bỏ giải ngày một lan rộng. Không dưới 3 ông “bầu” dọa bỏ giải và một trong số đó đã bỏ thật là “bầu” Thủy của XMXT Sài Gòn. Hôm qua 10-9, một thành viên BTC (xin giấu tên) tiết lộ với PV ANTĐ rằng hiện Ban này đã gần hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết song vẫn chưa biết phải dùng từ gì để thay cụm từ “thành công tốt đẹp” vốn lâu nay đã trở nên quen thuộc!

Buổi tổng kết sắp tới dự báo sẽ rất “nóng” bởi những phát ngôn mạnh mẽ từ phía đại diện các CLB. XMXT Sài Gòn bỏ giải trước 2 vòng đấu cuối khiến cả V-League náo loạn. Tổng giám đốc CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh bức xúc cho rằng đội bóng bị “chết oan” vì bị trừ 6 điểm, mất khả năng vô địch. Các CLB còn lại thì chỉ trích BTC giải quá bị động và quá thiếu chế tài xử lý những trường hợp “phá đám” như thế. “Bầu” Đệ - người từng 2 lần dọa bỏ giải vì bức xúc trọng tài – có thể sẽ tiếp tục công kích nhà tổ chức. Một lãnh đạo Ban Tư vấn đạo đức tiết lộ, buổi tổng kết tới đây sẽ là dịp để “vạch tội” BTC đã làm ngơ trước đóng góp của Ban này và quá hèn nhát khi xử lý các vụ việc tiêu cực, đề xuất cách chức trưởng giải sẽ một lần nữa được nhắc lại.

Nhưng “quả bom” lớn nhất dự báo sẽ phát nổ ở buổi tổng kết đến từ anh em nhà “bầu” Thủy. Dù đội bóng bỏ giải giữa chừng, tuy nhiên theo một lãnh đạo VPF thì đại diện XMXT Sài Gòn vẫn sẽ được mời dự. Trước đó, trong thông cáo gửi truyền thông và văn bản xác nhận bỏ giải gửi VPF, XMXT Sài Gòn chỉ trích việc trừ điểm đội này là vô lý, bôi nhọ hình ảnh CLB, công kích BTC đã không xử lý dứt điểm được “một ông chủ, hai đội bóng”, đồng thời còn đề nghị VFF, VPF phải nhìn nhận lại những sai sót trong công tác điều hành giải. Không rõ “bầu” Thủy - người đã xác định đoạn tuyệt bóng đá, có lặp lại những chỉ trích nặng nề này tại buổi tổng kết tới không nhưng rõ ràng, BTC có lý do để phải lo lắng và “nín thở” chờ. 

BTC giải báo cáo VPF

Trưởng BTC giải Trần Duy Ly cho biết sẽ trình bản dự thảo báo cáo lên VPF để Công ty này xem xét và phê duyệt tại cuộc họp dự kiến chiều nay (12-9). Sau khi được thông qua, báo cáo này sẽ được gửi tới các CLB cho ý kiến, trước khi tổ chức Lễ tổng kết mùa giải (dự kiến trong khoảng 22 đến 28-9). Hiện BTC giải cũng đang lấy ý kiến bầu chọn các danh hiệu HLV xuất sắc nhất giải, Hội CĐV xuất sắc nhất và Còi Vàng mùa 2013.