Nigeria kiện các hãng thuốc lá 40 triệu USD

(ANTĐ) - Chính phủ Nigeria đã kiện ba lãnh đạo công ty thuốc lá, với mức phạt là 40 triệu USD để đền bù thiệt hại vì đã gây ra các bệnh liên quan đến hút thuốc.

Nigeria kiện các hãng thuốc lá 40 triệu USD

(ANTĐ) - Chính phủ Nigeria đã kiện ba lãnh đạo công ty thuốc lá, với mức phạt là 40 triệu USD để đền bù thiệt hại vì đã gây ra các bệnh liên quan đến hút thuốc.

“Đây là lần đầu tiên một nhà nước châu Phi đệ đơn kiện một công ty thuốc lá. Chưa có nhà nước nào của châu lục đen làm như vậy trước đây”, ông Babatunde Irukera, luật sư đại diện cho chính phủ Nigeria nói với AFP như vậy. “Khoản tiền mà chính phủ liên bang đòi là 5,3 tỷ naira”, tương đương 42 triệu USD.

Ba công ty bị kiện là British American Tobacco Plc, Philip Morris International và International Tobacco Ltd, vì đã che giấu bản chất có hại của việc hút thuốc lá và quảng cáo hút thuốc.

Theo ông Irukera, “khoảng tiền mà bên nguyên đơn đòi là rất lớn ở châu Phi, nhưng lại quá nhỏ so với khoản tiền mà một đơn kiện tương tự từng đưa ra ở Mỹ”. Ông cho biết một bang của Mỹ đã bị đòi 286 triệu USD tiền đền bù.

Ông Irukera cũng đại diện cho Nigeria đòi 6,5 triệu USD của công ty dược phẩm Mỹ Pfizer Inc vì đã đưa thử nghiệm ma túy bất hợp pháp vào thuốc.

Chính phủ Nigeria muốn tòa ra phán quyết để các công ty trên ngừng quảng cáo và bán thuốc lá trên lãnh thổ Nigeria. Ông Irukera cũng cho hay, “chính phủ liên bang tố cáo các công ty này đã thỏa thuận ngầm nhắm vào giới trẻ ở Nigeria và giấu giếm bản chất có hại của việc hút thuốc lá trong nhiều năm qua”. Theo ông, những hạn chế ở châu Âu và Mỹ đã khiến các công ty thuốc lá thúc đẩy việc buôn bán và quảng bá mặt hàng này ở Nigeria.

Phiên xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng Giêng sang năm.

Bạch Dương

Theo AP