Nigeria đã xác định được nơi giam giữ 200 nữ sinh

ANTĐ - Ngày 27-5, truyền thông Nigeria cho biết quân đội nước này đã xác định được địa điểm hơn 200 nữ sinh bị tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram giam giữ. Tuy nhiên, vì lo ngại sự an toàn của con tin, quân đội chưa tính đến việc sử dụng vũ lực để giải cứu.

Hình ảnh các con tin trong đoạn video do Boko Haram phát đi ngày 12-5 

Vụ tấn công và bắt cóc chấn động dư luận thế giới này xảy ra vào ngày 14-4 khi nhóm phiến quân Boko Haram tấn công một trường trung học nội trú ở làng Chiko, bang Borno và bắt đi hơn 200 nữ sinh. Tổ chức Boko Haram đe dọa sẽ bán các nữ sinh làm nô lệ, bởi nhóm phiến quân cực đoan này cho rằng, phụ nữ nên kết hôn, sinh con và chăm lo gia đình, không nên theo đuổi học hành. Được biết, đa số nữ sinh bị bắt cóc đến từ các gia đình theo đạo Cơ đốc, rất ít con tin theo đạo Hồi.