Niềm vui bất ngờ

ANTĐ - Bận việc đột xuất nên nam thanh niên bị giật mất chiếc iPhone đã không kịp trình báo cơ quan công an. Thế nhưng niềm vui bất ngờ đã đến ngay khi bị hại trở về sau chuyến công tác dài ngày.

Lê Công Tuấn, Lê Duy Đức là 2 đối tượng cướp giật điện thoại của anh Trần Đại Thắng

Tối 14-3, anh Trần Đại Thắng (30 tuổi, trú tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) đi xe đến điểm hẹn để gặp gỡ bạn bè. Khi đi ngang trường Mẫu giáo 3-4 ở đường Tô Hiệu, quận Hà Đông, người đàn ông này có điện thoại nên vội táp vào lề đường lấy máy ra nghe. Chưa kịp hỏi xem người gọi đến là ai thì anh Thắng đã bị hai đối tượng phóng xe máy giật mất chiếc ĐTDĐ iPhone 4s. Lúc này, vì quá bất ngờ nên bị hại đã không kịp phản ứng hay hô hoán. Chỉ biết hành động theo bản năng, anh Thắng lập tức về số, đuổi theo đối tượng cướp giật. Song do trời tối, lại đang mang theo đồ đạc cồng kềnh nên bị hại nhanh chóng bỏ lại phía sau.

Đêm hôm đó, vì phải đi công tác đột xuất nên anh Thắng đã không kịp đến cơ quan công an trình báo. Trong những ngày vắng nhà, thỉnh thoảng anh Thắng cũng theo dõi báo đài với hy vọng nhóm cướp giật sẽ bị bắt. Thế nhưng thời gian cứ trôi đi, đồng nghĩa với khả năng tìm lại chiếc iPhone ngày càng ít dần. “Tôi cũng xác định là đã mất chiếc điện thoại. Nhưng vừa về đến nhà thì được Đội hình sự thông báo đã bắt được đối tượng và thu hồi tang vật liên quan” – anh Thắng vui mừng kể lại. Sau đó, khi đến cơ quan công an, anh Thắng mới biết tròn 24 giờ sau khi cướp giật chiếc ĐTDĐ iPhone, hai đối tượng liên quan đã bị bắt.

Theo tài liệu điều tra, 19h30 ngày 15-3, trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm trên đường Tô Hiệu, thuộc phường Hà Cầu, quận Hà Đông, lực lượng cảnh sát hình sự - CAQ Hà Đông phát hiện Lê Công Tuấn (SN 1996, ở xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) điều khiển xe máy không đeo biển kiểm soát, phía sau đèo Lê Duy Đức (SN 1997, ở cùng quê) có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Lúc này, cả hai thanh niên đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân và đăng ký phương tiện đang điều khiển. Đặc biệt, lực lượng công an đã phát hiện trong cốp xe có một biển số xe máy, còn Lê Công Tuấn không chứng minh được nguồn gốc chiếc ĐTDĐ iPhone đang mang theo người.

Quá trình điều tra, CAQ Hà Đông phát hiện, Tuấn, Đức là hai đối tượng đã cướp giật chiếc iPhone của anh Trần Đại Thắng vào tối 14-3. Sau đó, “cặp đôi” này mang điện thoại về quê chạy lại phần mềm rồi giữ lại sử dụng.

Thời điểm bị lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện, Tuấn và đồng phạm đang quay lại khu vực đường Tô Hiệu tìm kiếm “con mồi”. Tại cơ quan công an, Lê Công Tuấn còn khai nhận hồi cuối tháng 2, đầu tháng 3 vừa qua, vẫn với thủ đoạn tương tự, Tuấn đã cùng với một đối tượng tên Việt cướp giật chiếc ĐTDĐ iPhone 4 màu đen của một thanh niên (chưa rõ tên tuổi) ngồi trên xe máy tay ga dựng trước cây xăng gần bệnh viện Quân y 103. Ngày 28-3, CAQ Hà Đông đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Công Tuấn, Lê Duy Đức cùng về tội “Cướp giật tài sản” quy định tại điều 136 – Bộ luật Hình sự.