Công an Hà Nội thực hiện “năm kỷ cương hành chính-2013” của UBND TP:

Những việc làm đẹp

ANTĐ - “Đáng lẽ người dân phải lên cơ quan công an để làm chứng minh nhân dân nhưng các đồng chí không quản ngại vất vả, làm thêm cả ngày nghỉ đến tận nhà để giúp dân, điều này không những phản ánh sự tận tụy của Công an Thủ đô mà còn thể hiện tính ưu việt của chế độ ta” - cụ Nguyễn Văn Am, 93 tuổi, ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, xúc động nói.

Thái độ vì nhân dân phục vụ của các chiến sỹ Công an Thủ đô được người dân khen ngợi

Sau khi hoàn thành công tác sang tên, di chuyển phương tiện theo Thông tư 12 ở 8 phường trên địa bàn, CAQ Cầu Giấy đã bắt tay vào thực hiện việc cấp chứng minh nhân dân ngay tại nhà cho các trường hợp người già yếu. Phường Yên Hòa được chọn là đơn vị đầu tiên thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính này.

Ngày cuối tuần, theo chân Thiếu tá Lê Văn Toàn - Phó trưởng CAP Yên Hòa, địa chỉ đầu tiên tổ công tác làm chứng minh nhân dân của Đội CSQLHC về TTATXH CAQ Cầu Giấy là gia đình cụ Nguyễn Văn Am. Cụ Nguyễn Văn Am năm nay đã 93 tuổi, nguyên Giám đốc Công an khu Việt Bắc. Mặc dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng cụ Am vẫn còn rất minh mẫn. Lấy ra trong túi chiếc chứng minh nhân dân đã ngả màu ố vàng, cụ Am nói lần gần nhất làm chứng minh nhân dân cũng đã mấy chục năm rồi. Nhưng do con cái trong nhà bận rộn, hơn nữa tuổi già nên việc này đã bị bỏ qua. Khi biết tin, Thượng tá Nguyễn Văn Thủy - Phó trưởng CAQ Cầu Giấy chỉ đạo tổ cấp chứng minh nhân dân đến tận nhà làm các thủ tục cấp mới chứng minh cho cụ Am ngay trong ngày nghỉ cuối tuần. Không chỉ cụ Am, cụ bà là Lê Thị Hoàng Hà năm nay đã 87 tuổi cũng được cấp mới chứng minh nhân dân. 

Khuôn mặt hồ hởi của vợ chồng ông bà Cao Thượng Lương, 87 tuổi và Nguyễn Thị Hồng Vân dường như trẻ lại khi thấy tổ công tác đến tận nhà giúp ông bà làm lại chứng minh nhân dân. Cách đây vài năm, di chứng của trận tai biến đã khiến sức khỏe người lính bộ đội cụ Hồ năm xưa giảm sút. Hầu như mọi sinh hoạt của ông Lương đều do người vợ và con cái giúp đỡ. Chứng minh nhân dân của cả hai ông bà đã cũ từ lâu nhưng phần vì tuổi tác và đường xa, khó khăn đi lại nên vợ chồng ông Lương không đi cấp đổi. Cả hai ông bà rộn ràng giục nhau mặc quần áo mới để tổ công tác chụp ảnh làm chứng minh thư. “Chúng tôi già rồi nên đi đâu con cái phải dìu đi. Nay các đồng chí không quản ngại vất vả, bỏ cả ngày nghỉ để xuống tận nhà làm chứng minh thư cho chúng tôi. Hành động đẹp này thật xứng đáng là những người Công an Thủ đô, vì nhân dân phục vụ “ - ông Lương xúc động.

Trong căn nhà nhỏ ở số 6, tổ 54 Yên Hòa, cụ Nguyễn Thị Lụa 90 tuổi đang lúi húi lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt cụ ông Đỗ Lâm Tùng để xua đi cái nắng nóng đầu hè. Con cháu đi làm cả ngày nên ở nhà chỉ có cụ bà trông nom cụ ông. Dù tuổi đã cao nhưng khi thấy chúng tôi tới, cụ Lụa vẫn nhận ra Thiếu tá Lê Văn Toàn, người Phó Trưởng CAP mà trước đó là CSKV vẫn hàng ngày đến thăm hỏi gia đình. Cũng giống như những trường hợp trước đó, cả hai vợ chồng cụ Lụa chẳng nhớ nổi lần gần nhất cấp chứng minh nhân dân là khi nào. Mặc dù vậy sự bất tiện khi không có chứng minh nhân dân trong mỗi lần phải đi khám chữa bệnh, làm bảo hiểm… thì hai cụ vẫn nhớ.

Thiếu tá Nguyễn Thị Ngân đã cùng với tổ công tác giúp hai cụ kê khai từng chi tiết, chụp ảnh, lăn dấu vân tay phục vụ cho việc cấp mới chứng minh thư. Niềm vui của hai cụ nhân gấp đôi khi được Thiếu tá Lê Văn Toàn thông báo sau khi làm xong, CAP sẽ mang CMND tới tận nhà trả cho dân. Không chỉ cấp mới chứng minh nhân dân cho các trường hợp người già, yếu, cũng trong chiều thứ bảy cùng ngày, CAP Yên Hòa và Đội CSQLHC về TTATXH CAQ Cầu Giấy còn cấp đính chính cho hàng trăm hộ khẩu trên địa bàn. Số hộ khẩu này được đính chính do thay đổi địa giới giữa các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Văn Thủy khẳng định: “Trong những ngày tiếp theo, CAQ Cầu Giấy sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các phường rà soát, lập danh sách những trường hợp không thể tới đơn vị được để xuống làm chứng minh nhân dân ngay tại nhà. Sau Yên Hòa sẽ là Trung Hòa, Dịch Vọng, Quan Hoa… Tất cả công dân vì lý do sức khỏe không thể tới CAQ Cầu Giấy làm chứng minh nhân dân được, đơn vị sẽ xuống tận nhà phục vụ”.