Những tiếng kêu vô vọng

ANTĐ - Nằm kề khu đô thị mới Văn Phú, quận Hà Đông, suốt 10 năm nay cư dân của 4 khu tập thể Bưu điện, Tài chính, Thuế và Kiểm sát thuộc tổ dân phố số 3 phường Phú La vẫn đều đặn được “hưởng” sự ô nhiễm của một xưởng than tổ ong nằm lọt thỏm ở giữa.

Xưởng than ô nhiễm “đầu độc” khu dân cư

Nằm đối diện xưởng than nói trên là căn nhà của bà Đỗ Thị Dịu. Không chỉ riêng nhà bà Dịu, hầu hết các căn nhà nằm xung quanh xưởng than này đều quanh năm suốt tháng cửa kính đóng im ỉm suốt ngày. Bà Dịu bảo, cứ hễ hé cửa hóng gió là chỉ nửa buổi mọi thứ đồ đạc trong nhà bà đều phủ kín một lớp bụi đen kịt từ xưởng than thốc vào. Chịu đựng cảnh đó suốt 10 năm nay, bà Dịu chán nản nói: “Chúng tôi kêu mãi, từ phường lên đến quận, thậm chí cả cấp thành phố rồi mà vẫn không ăn thua. Ai đời nằm chình ình giữa khu dân cư lại có một xưởng sản xuất than tổ ong thế kia thì các anh có thấy chướng không?”.

Theo bà Dịu thì cái sự chướng nằm ở chỗ, xưởng than nằm ở khu đất thuê lại từ diện tích đất nông nghiệp của 4 hộ dân thuộc Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Văn Phú. Cả 4 hộ dân ấy đều có nhà riêng ở nơi khác. Vì vậy họ chỉ biết hàng tháng thu tiền cho thuê đất, còn tội vạ đâu bà con 4 khu tập thể nơi đây chịu. Cũng theo bà Dịu, vì sự tồn tại của xưởng than này mà lối đi của người dân hết sức bẩn thỉu. Mùa hè bụi mù mịt, mùa mưa thì lầy lội đen ngòm. Đó là chưa kể đến việc máy ép than hoạt động ầm ấm suốt ngày khiến mọi người rất bức xúc.

“Sẽ sớm giải tỏa” đó là quan điểm của ông Nguyễn Văn Chính - Phó chủ tịch UBND phường Phúc La khi được hỏi về biện pháp giải quyết những bức xúc của nhân dân về sự tồn tại của xưởng than này. Tuy nhiên, theo ông Chính thì thời gian cụ thể là bao giờ vẫn phải chờ ý kiến chỉ đạo từ UBND quận. Cũng theo ông Chính, xưởng than nói trên là của ông Nguyễn Văn Sự vốn tồn tại từ năm 1996. Mặc dù cư dân quanh đó bức xúc, nhiều lần có đơn thư kiến nghị nhưng phường khó có thể giải quyết bởi xưởng than vốn nằm trên diện tích đất 5% và đã được giao cho dân theo Nghị định 64CP của Chính phủ chứ không phải là đất lưu không thuộc sự quản lý của phường.

Tuy nhiên, vì những kiến nghị của người dân là chính đáng nên ngoài việc mời các bên liên quan lên đối thoại thì UBND phường cũng cho rằng cần phải thu hồi lại khu vực đất này và nâng cấp lại thành hè đường bởi thực tế sau nhiều năm, nơi đây đã quá lầy lội, bẩn thỉu, nhếch nhác gây mất mỹ quan đô thị. Ông Chính cho biết: “Hiện UBND phường đang lập tờ trình gửi UBND quận chấp thuận kế hoạch chuẩn bị đầu tư Dự án: Nâng cấp hệ thống đường, vỉa hè, rãnh thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng tại khu vực tổ dân phố số 3 phường Phúc La. Hiện tại tuyến đường này vẫn là nền đất, chưa có hệ thống rãnh thoát nước, chiếu sáng, có cốt cao độ thấp trũng so với hạ tầng xung quanh. Mặt khác trên cả tuyến bà con tập kết vật liệu phế thải, nhà xưởng tạm bợ như xưởng than nói trên làm cho nhân dân 2 bên tuyến đi lại gặp rất nhiều khó khăn”.