Những thùng giấy in “bay” qua hàng rào…

ANTĐ - Kết quả điều tra mở rộng vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một Công ty chuyên xuất nhập khẩu giấy in trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội xác định kẻ gian là người trong nội bộ đã 7 lần “rút ruột” tài sản của Công ty đem bán ra ngoài...

Đối tượng Vinh và loại giấy in đã “rút ruột” của Công ty

Qua nắm tình hình địa bàn, CAP Thanh Trì, quận Hoàng Mai nhận được thông tin phản ánh của người dân, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 8-2013 trở lại đây, thỉnh thoảng vào ban đêm có bóng người khuân vác các thùng hàng từ bên trong một Công ty kinh doanh (trụ sở tại tổ 21, phường Thanh Trì) qua lối hàng rào phía sau, chuyền cho người đỡ ở dưới rồi gọi xe taxi chở đi đâu không rõ... Khẩn trương xác minh nguồn tin này, Trung tá Trần Thanh Hải, tổ trưởng Tổ CSHS - CAP Thanh Trì cùng 2 trinh sát Phùng Tuấn Anh và Phạm Quốc Sang được biết, Công ty trên chuyên kinh doanh xuất, nhập khẩu các loại giấy in; trong đó có nhiều loại giấy do nước ngoài sản xuất có giá trị. Công ty đã làm tường rào xung quanh và bố trí cho 1 nhân viên thử việc tên là Lý Văn Vinh (SN 1994) có HKTT ở Yên Thế, Bắc Giang được ở trọ ngay trong khuôn viên để trông giữ tài sản. Thời gian gần đây, Công ty phát hiện thiếu hụt tài sản, đặt vấn đề nghi vấn kẻ gian là người nội bộ, nhưng không có căn cứ kết luận. 

Tập trung điều tra, các trinh sát xác định, phòng ngủ của Lý Văn Vinh ở cạnh kho hàng, đồng thời cũng tiếp giáp với bức tường rào phía sau - địa điểm mà người dân nghi vấn có hiện tượng tuồn tài sản từ Công ty ra ngoài vào ban đêm. Một chi tiết được trinh sát lưu ý khi xem xét nơi ở của Lý Văn Vinh, đã phát hiện nắp trần căn buồng tắm không khép kín, có thể đẩy sang bên để chuyển hàng trộm cắp lên trên trần, từ đó tuồn ra ngoài hàng rào dễ dàng. Gần đây, Vinh “rủng rỉnh” tiền chơi game tại các quán 

Internet quanh khu vực. Căn cứ tài liệu thu thập, CAP Thanh Trì nhận định Vinh là nghi can trộm cắp tài sản, đã kết hợp cùng Công ty động viên Vinh tự giác khai báo việc làm sai phạm. Bước đầu, Lý Văn  Vinh thú nhận, do thấy dễ dàng chui vào kho hàng hóa, đã nảy ý định trộm cắp tài sản nên bàn với 2 đối tượng quen biết ngoài xã hội (không rõ địa chỉ) cùng tham gia “rút ruột” hàng của Công ty. Vinh khai đã 4 lần lấy cắp 25 thùng giấy in, mang về phòng ở rồi chuyển qua nóc trần buồng tắm, tuồn ra bên ngoài hàng rào cho đồng bọn đỡ xuống, rồi thuê xe taxi chở đến khu vực Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội bán cho một người đàn ông không quen biết được 20 triệu đồng. CAP Thanh Trì đấu tranh khai thác, mở rộng, làm rõ trong thời gian từ ngày 2 đến 22-8, Vinh cùng đồng bọn gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản của Công ty. Lúc này, Công ty trên tiến hành kiểm kê toàn bộ số hàng nhập, xuất và phát hiện thiếu 130 thùng giấy in trị giá gần 50 triệu đồng. Vụ việc đang được CAP Thanh Trì điều tra, làm rõ đồng bọn cùng tham gia gây án và thu hồi tang vật trả bị hại.