Những tên cướp tuổi "teen" táo tợn

ANTĐ - Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xảy ra nhiều vụ cướp tài sản, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Phần lớn các đối tượng gây án còn rất trẻ, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tội phạm ở lứa tuổi thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh.
Những thiếu niên thích tiêu xài, ngại lao động
Vì thích chơi bời lêu lổng muốn có tiền tiêu xài mà không phải bỏ công lao động các đối tượng gồm: Lữ Ngọc Phú, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Văn Dũng và Lê Xuân Hoàng đều trú tại T.P Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã thực hiện hành vi cướp tài sản một cách táo tợn.

Ngày 30-3, mặc dù biết vợ chồng anh Hà Đăng Thanh và chị Nguyễn Thị Hương, trú tại tổ dân phố 8, thị trấn EaT’Ling, huyện Cư Jút đều có mặt ở nhà nhưng các đối tượng trên vẫn ngang nhiên đột nhập vào nhà anh chị để cướp tài sản. Để tránh bị phát hiện chúng đã bịt mặt và dùng dao, bơm kim tiêm đe doạ, khống chế rồi dùng băng keo bịt miệng, trói tay chân anh Thanh lại, yêu cầu chị Hương đưa tiền cho bọn chúng.

Quá hoảng sợ trước hành động táo tợn của những tên cướp 9X và vì muốn bảo đảm tính mạng cho chồng, chị Hương đã mở két sắt lấy 100 triệu đồng đưa cho bọn chúng. Không dừng lại ở đó, bọn chúng còn lấy 1 sợi dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng, 2 chiếc xe ga, 2 ĐTDĐ của anh chị rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh chị đã báo cho lực lượng công an. Nhận được tin báo, chỉ 12h sau, lực lượng công an đã nhanh chóng truy bắt nóng các đối tượng gây án  khi chúng đang trên đường đem những tài sản cướp được về T.P. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tiêu thụ.
Không chỉ đột nhập vào nhà để cướp tài sản, các đối tượng còn thực hiện hành vi cướp tài sản của các lái xe. Điển hình như vụ án xảy ra ngày 9-6, anh Nguyễn Việt Anh (SN 1986), nhân viên Hãng taxi Mai Linh, nhận điện thoại từ tổng đài đề nghị đón hai khách tên Lâm và Hòa đi từ thị xã Gia Nghĩa về xã Đắk Ha. Trên đường chở khách về đến đoạn đường dốc thuộc thôn 2, xã Đắk Ha, hai hành khách lộ nguyên hình là kẻ cướp. Lâm và Hòa đã khống chế anh Anh cướp 1 chiếc ví bên trong có 1.200.000 đồng, 1 giấy CMND, 1 giấy phép lái xe ôtô hạng B2 và một số giấy tờ khác, sau đó ép tài xế tiếp tục đi về hướng xã Đắk Ha. Đi thêm một đoạn, xe bị sa vào vũng lầy không thể đi tiếp. Bọn cướp liền phá hỏng bộ đàm trên xe rồi bỏ trốn. Đến hơn 6 giờ sáng cùng ngày, cả hai tên cướp Lý Hoàng Lâm (SN 1985, trú thôn 2, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong) và Nguyễn Hòa (SN 1982, trú tại thôn Bình Lệ, xã Rí Thành, Bắc Bình, Bình Thuận) đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật.
Những tên cướp tuổi "teen" táo tợn ảnh 1
Vụ cướp taxi - 2 đối tượng Lâm và Hòa tại cơ quan điều tra
Giải pháp phòng ngừa tội phạm trong thanh niên
Theo báo cáo của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh thì từ đầu năm 2013 đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 16 vụ cướp tài sản, cướp giật và cướp hiếp...trong đó, cướp tài sản tăng 2 vụ, cướp hiếp tăng 1 vụ so với cùng kỳ năm 2012. Lực lượng công an đã điều tra khám phá 10 vụ bắt 21 đối tượng thu lại tài sản trả cho nhân dân hàng trăm triệu đồng.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng thanh thiếu niên cướp giật tài sản gia tăng là do công tác phòng ngừa ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức; ý thức phòng ngừa tội phạm trong nhân dân còn chủ quan, lơ là mất cảnh giác; sự tham gia phối hợp của các cấp, các ngành còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, game online đã tác động rất lớn đến sự phát triển và hình thành nhân cách của lứa tuổi thanh thiếu niên nên các vụ án xảy ra trong thời gian qua.  
Nhằm tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian tới, cần sự vào cuộc cuả cả hệ thống chính trị, phải gắn công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội với sự phát triển kinh tế của địa phương. Thực hiện có hiệu quả các phong trào như toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật và trách nhiệm công dân về bảo vệ an ninh trật tự.

Mở các cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tập trung đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả các băng, ổ, nhóm tội phạm, các đối tượng hình sự, ma túy, tội phạm cướp giật, trộm cắp chuyên nghiệp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, nhất là các mặt công tác quản lý nhân dân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong giáo dục quản lý con em.