Giải Bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XI - Cúp Megastar 2011:

Những tấm vé đầu tiên

ANTĐ - Tính hấp dẫn của giải đấu năm nay đang lên tới đỉnh điểm với cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng 2 giữa các đội. Ngày mai 16-10, các sân cỏ Trung tâm TDTT Tây Hồ tiếp tục trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, khi 5 cái tên đầu tiên giành quyền đi tiếp sẽ được xác định.

Cuộc cạnh tranh 5 tấm vé đầu tiên vào vòng 2 hứa hẹn nhiều hấp dẫn

Mới trải qua 2 lượt trận, song giải bóng đá lớn nhất dành cho giới học sinh Thủ đô đã chứng kiến nhiều trận đấu hấp dẫn, mang đến cho khán giả những cảm xúc trái chiều. Cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng 2 đang rất khốc liệt khi nhiều bảng đấu sẽ đi tới lượt trận cuối vào ngày mai. Bất phân thắng bại trong cuộc đụng độ hôm 12-10, cả THPT Việt-Ba lẫn THPT Nguyễn Thị Minh Khai đang cùng 4 điểm và chia nhau vị trí nhất nhì bảng D. Chắc chắn trong lượt trận cuối diễn ra vào chiều mai, cả 2 sẽ phải nỗ lực hết mình cho mục tiêu đầu bảng hòng giành tấm vé trực tiếp vào vòng 2. Trong khi đó, cuộc so tài giữa 2 đội bóng đang lần lượt chia nhau vị trí nhất, nhì bảng E là THPT Nguyễn Tất Thành và THPT Trần Hưng Đạo hứa hẹn hấp dẫn không kém. Thắng để giành ngôi đầu và sở hữu tấm vé trực tiếp vào vòng 2 đang là mục tiêu chung cả 2 đội, bởi chắc chắn, không đội nào muốn mình thất bại để rồi phải góp mặt tại trận tranh vé vớt đầy may rủi.

Xét về lý thuyết, với 6 điểm có được sau 2 lượt trận và đang bỏ xa các đối thủ bám đuổi tới 3 điểm, THPT Trương Định đang là ứng cử viên sáng giá cho tấm vé sớm bảng C. Nhưng để hiện thực hóa điều đó, THPT Trương Định cần có ít nhất 1 điểm trong lượt trận chiều mai. Đây được xem là mục tiêu không hề đơn giản, bởi đối thủ của họ là một THPT Lý Thái Tổ đang hừng hực khí thế sau chiến thắng đậm 3-0 hôm 12-10. Và nếu sẩy chân, đó sẽ là một thảm họa với THPT Trương Định khi các đại diện còn lại của bảng đều đang nung nấu quyết tâm lật đổ. Khác với các bảng đấu khác, cục diện bảng B đang diễn biến khó lường khi cả 4 đội đều có 3 điểm và sẽ bước vào loạt trận cuối ngày mai.

Đáng nói hơn khi bảng đấu trên có sự góp mặt của 2 cựu vô địch, THPT Trần Quốc Tuấn (2008) và THPT Hoàng Văn Thụ (2009) đang tạm chia nhau 2 vị trí nhất, nhì. Khát khao tìm lại ánh hào quang đang cháy bỏng trong mỗi đội, song chiến thắng chỉ có một và thuộc về những người bản lĩnh hơn. Thêm nữa, ngoài mục tiêu giành vé đi tiếp, cuộc so tài giữa 2 cái tên kể trên còn là sự khẳng định sức mạnh và niềm kiêu hãnh của những đội bóng từng đăng quang giải đấu 11 năm tuổi này.

Cũng trong ngày mai, ngoài những cuộc cạnh tranh giành 5 tấm vé đầu tiên vào vòng 2, giải sẽ chứng kiến màn ra mắt của 2 đội bóng đến từ THPT Amsterdam và THPT Đống Đa. Cùng với sự xuất hiện của những tân binh như THPT Tư thục Bình Minh, THPT Phùng Khắc Khoan hay nhà ĐKVĐ BC Đống Đa, nhiều bất ngờ thú vị và cả sự kịch tính đang chờ những người yêu mến sân chơi này. Cuộc cạnh tranh 5 tấm vé đầu tiên vào vòng 2 hứa hẹn nhiều hấp dẫn

Lịch thi đấu ngày 16-10:

8h00: THPT Chuyên KHTN - THPT BC Đống Đa

THPT Hồ Xuân Hương - THPT Trần Nhân Tông

THPT Việt Đức - THPT Trung Văn

THPT Lê Quý Đôn - THPT Đống Đa

THPT Thượng Cát - THPT Amsterdam

9h00: THPT Yên Hòa - THPT Nguyễn Văn Cừ

THPT Tư thục Bình Minh - THPT Marie Curie

THPT Lê Văn Thiêm - THPT Phạm Hồng Thái

THPT Phùng Khắc Khoan - THPT Hoàng Diệu

THPT Lương Thế Vinh - THPT Văn Lang

14h00: THPT Hermann Gmeiner - THPT Tây Hồ

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - THPT Phan Đình Phùng

THPT Chuyên Ngữ - THPT Kim Liên

THPT Xuân Đỉnh - THPT Việt-Ba

THPT Trần Hưng Đạo - THPT Nguyễn Tất Thành

15h00: THPT Hoàng Văn Thụ - THPT Trần Quốc Tuấn

THPT Lomonoxop - THPT Nguyễn Gia Thiều

THPT Lý Thái Tổ - THPT Trương Định

THPT Trần Phú - THPT Nguyễn Thị Minh Khai

THPT Phan Huy Chú - THPT Nhân Chính