Những tấm lòng với học sinh vùng khó

ANTĐ - Hàng chục phần quà và 20 suất học bổng đã được Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội phối hợp cùng Đoàn Thanh niên bệnh viện CATP Hà Nội trao tận tay các em học sinh trường Tiểu học Yên Bình, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, trước Ngày Quốc tế Thiếu nhi, 1- 6.

Những món quà ý nghĩa được trao tận tay các học sinh vượt khó

Nằm trong kế hoạch thực hiện công trình thi đua đặc biệt “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo” - do Trung ương Hội Phụ nữ phát động, nhân dịp Tết Thiếu nhi 1-6, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên CAQ Hai Bà Trưng đã chủ động phối hợp cùng Đoàn Thanh niên bệnh viện CATP Hà Nội về trường Tiểu học Yên Bình để trao quà cho các em học sinh có kết quả học tập xuất sắc, ý chí vượt khó vươn lên học giỏi.

Trung tá Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch Hội Phụ nữ CAQ Hai Bà Trưng chia sẻ, việc tìm và chọn trường Tiểu học Yên Bình để trao quà, học bổng cho các em học sinh, không chỉ bởi đây là ngôi trường còn nhiều khó khăn ở huyện Thạch Thất, mà còn có lý do khác: khoảng 48% trên tổng số 334 học sinh của trường là con em dân tộc Mường. Cả trường có 13 lớp học, hiện chưa có thư viện nên công tác lưu giữ tài liệu học tập cho cô trò rất khó khăn. “Đến thăm trường, điều khiến các thành viên trong đoàn hết sức xúc động là các em học sinh bán trú chỉ phải đóng 7.000 đồng/ngày. Thế nhưng, nhiều em không theo được chương trình bán trú vì gia đình không có tiền”, Thượng úy Phan Thu Hiền - Bí thư Đoàn Thanh niên CAQ Hai Bà Trưng xúc động.

Thay mặt Hội Phụ nữ CAQ Hai Bà Trưng, đồng chí Chủ tịch Hội đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc. 50 phần quà, vở cũng đã được Đoàn Thanh niên bệnh viện CATP Hà Nội tặng cho các em học sinh trường Tiểu học Yên Bình. Nhận những món quà ý nghĩa của 2 đơn vị thuộc CATP Hà Nội, cô Cao Thị Oanh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Bình không giấu được sự xúc động: “Mỗi suất học bổng, mỗi phần quà chính là sự động viên những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có kết quả học tập tốt. Đó cũng là động lực để Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm, dạy dỗ các em hơn nữa, giúp các em sớm trưởng thành, vượt qua mọi khó khăn để đóng góp, làm giàu cho xã hội”.