Vinh danh 10 công dân Thủ đô ưu tú

Những tấm gương mẫu mực

ANTĐ - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội vừa họp bình chọn 10 gương mặt “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2011. Theo đó, bên cạnh những con người đã rất nổi tiếng, danh sách còn có cả những con người bình dị đang sống quanh ta.

Người cao tuổi nhất trong 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2011 là nhà văn Tô Hoài. Ông sinh năm 1920 tại Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Ông thuộc lớp nhà văn hàng đầu của nền văn học hiện đại Việt Nam. Tên tuổi và tác phẩm của ông mấy chục năm qua đã quen thuộc với bạn đọc cả nước và trên thế giới, đã đi vào sách giáo khoa, đã trở thành tư liệu lịch sử và văn hóa. Cũng trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật, nhạc sĩ Phạm Tuyên là người thứ hai có mặt trong danh sách. Ông là một trong những nhạc sỹ hàng đầu của nền âm nhạc hiện đại Việt Nam, với một gia tài âm nhạc đồ sộ gồm trên 500 ca khúc trong hơn nửa thế kỷ lao động sáng tạo. Cùng trong danh sách bình chọn là nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân, người con của đất Hải Dương nhưng hơn 50 năm qua, ông đã đi sâu vào từng ngõ ngách phố phường Thủ đô, cho ra đời nhiều cuốn sách khảo cứu thấu đáo cặn kẽ về mảnh đất linh thiêng này.

Là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, luôn giữ vững những hình ảnh và phẩm chất đẹp nhất của “Anh bộ đội Cụ Hồ”, Thiếu tướng Trịnh Thanh Vân - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội cũng được vinh danh đợt này. Ở lĩnh vực khoa học, GS.TSKH Trần Vĩnh Diệu, nhà khoa học hàng đầu của ngành hóa học, người đã có những đóng góp lớn cho Thủ đô, rất xứng đáng đứng trong danh sách 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2011.

Người tiếp theo trong danh sách là bác sỹ Nguyễn Thị Đức Hiền, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu nội, bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Bà đã 28 năm gắn bó với sự nghiệp cứu người. Luôn nhớ lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”, không quản ngại bất cứ khó khăn nào, nhiều năm qua, bà đã cùng tập thể khoa điều trị, cứu chữa cho hàng vạn bệnh nhân thoát khỏi bàn tay của tử thần. Nói tới những tấm lòng nhân hậu, người dân Hà Nội ai cũng biết sư thầy Thích Đàm Lan, trụ trì chùa Bồ Đề - quận Long Biên. Từ những mảnh đời khốn khó đầu tiên được sư thầy cưu mang, giờ thì, chùa Bồ Đề đã trở thành một gia đình lớn của hàng trăm trẻ mồ côi bất hạnh, nơi chúng được yêu thương, đùm bọc và chở che. Cũng có tấm lòng như thế là bà Trương Thị Nhân, công dân phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng. Thật ngạc nhiên khi biết được, trong thời gian làm Chủ tịch Hội Khuyến học phường, bà đã vận động được trên 600 triệu đồng phục vụ cho hoạt động khuyến học, khuyến tài của địa phương. Bản thân bà đã trực tiếp hỗ trợ kinh phí cho gần 20 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường để các cháu yên tâm học tập.

Thương binh Nguyễn Gia Thọ - Chủ nhiệm HTX Song Long là doanh nhân duy nhất trong danh sách. Ngày nay, nhiều người biết tới thương hiệu Song Long, nhưng có lẽ, ít người biết, ông Nguyễn Gia Thọ đã đưa HTX từ chỗ bên bờ vực phá sản trở thành một điển hình tiên tiến của khối kinh tế tập thể không chỉ của Hà Nội mà còn là điển hình của cả nước. Một thương binh khác ở Trung Giã, Sóc Sơn, ông Trịnh Văn Hùng đã vượt lên trên nỗi đau nhiễm chất độc da cam. Bằng bàn tay, khối óc của mình, ông đã mạnh dạn vay vốn để chăn nuôi. Giờ thì “trang trại” của ông hàng năm xuất chuồng 150 tấn lợn thịt hơi, lợi nhuận thu trên 300 triệu đồng... và ông đã được công nhận là “Hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố”.

Vào ngày 10-10 tới đây, 10 gương mặt “Công dân Thủ đô ưu tú” nói trên sẽ được TP Hà Nội vinh danh trong buổi lễ trọng thể tại Cung Văn hóa Hữu nghị. Đây là năm thứ 2, TP Hà Nội tổ chức tôn vinh những “Công dân Thủ đô ưu tú”. Ông Hoàng Duy Khanh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng TP cho biết, đây sẽ là hoạt động thường niên của Hà Nội nhằm biểu dương, cổ vũ những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của TP.