Những sân chơi tập thể bị “đánh cắp”

(ANTĐ) - Dưới sức ép của đời sống đô thị, những sân chơi tập thể ở Hà Nội đang dần biến mất.

Những sân chơi tập thể bị “đánh cắp”

(ANTĐ) - Dưới sức ép của đời sống đô thị, những sân chơi tập thể ở Hà Nội đang dần biến mất.

Cảnh bẩn thỉu ở một sân chơi tập thể khu Kim Liên (Hà Nội)
Cảnh bẩn thỉu ở một sân chơi tập thể khu Kim Liên (Hà Nội)

Vào thập niên 60- 70 của thế kỷ 20, Hà Nội cho xây dựng một loạt các khu tập thể: Kim Liên, Văn Chương, Vĩnh Hồ, Thành Công, Giảng Võ, Nam Đồng…

Theo thiết kế ban đầu, hầu hết các khu tập thể đều dành một khoảng không gian làm sân chơi chung, sinh hoạt cộng đồng. Thường những sân chơi hay nằm giữa hai tòa nhà, được trồng nhiều cây xanh xung quanh. Đặt ghế đá để người già ngồi hóng mát nghỉ ngơi; lắp xích đu, cầu trượt để trẻ em vui đùa.

Đến nay, sau gần nửa thế kỷ, dưới sức ép của đời sống đô thị hiện đại, các sân chơi này ngày càng thu hẹp lại và dần biến mất. Điển hình nhất là việc các sân chơi bị chiếm dụng làm chỗ kinh doanh nhỏ lẻ: Bán cà phê; cửa hàng ăn uống, quần áo; trông giữ ôtô-xe máy; cắt tóc-gội đầu; họp chợ…

Tệ hơn nữa, có những sân chơi đã hoàn toàn biến mất vì bị tư nhân hóa. Một số sân chơi còn hoạt động thì rơi vào tình trạng “cha chung không ai khóc”, nhem nhuốc, bẩn thỉu. Dưới đây là một vài hình ảnh về sân chơi tập thể ở Hà Nội được phóng viên Báo ANTĐ ghi lại.

Một bảng nội quy sân chơi tập thể ghi rõ ràng, nhưng...
Một bảng nội quy sân chơi tập thể ghi rõ ràng, nhưng...
...ngay đằng trước tẩm bảng là cảnh tượng này
...ngay đằng trước tẩm bảng là cảnh tượng này
Một tấm bảng khác với chi chít những điều khoản nội quy
Một tấm bảng khác với chi chít những điều khoản nội quy
Nhưng có lẽ chẳng ai lưu tâm đến những tấm bảng này, việc vi phạm diễn ra ngay trước tấm bảng
Nhưng có lẽ chẳng ai lưu tâm đến những tấm bảng này, việc vi phạm diễn ra ngay trước tấm bảng
Trẻ em rất cần những sân chơi tập thể, đặc biệt vào dịp hè
Trẻ em rất cần những sân chơi tập thể, đặc biệt vào dịp hè
Nhưng người lớn vì mưu sinh đã "bỏ quên" các cháu
Nhưng người lớn vì mưu sinh đã "bỏ quên" các cháu
Điển hình cho việc xâm phạm các sân chơi tập thể là chiếm dụng để bán cà phê
Điển hình cho việc xâm phạm các sân chơi tập thể là chiếm dụng để bán cà phê
 
 
Thứ đến là biến sân chơi thành nơi trông giữ ô-tô, xe máy
Thứ đến là biến sân chơi thành nơi trông giữ ô-tô, xe máy
 
Đây là hình ảnh sân chơi thập thể khu Giảng Võ
Đây là hình ảnh sân chơi thập thể khu Giảng Võ
 
Hoặc chiếm dụng làm nơi cắt tóc vỉa hè (ảnh chụp tại khu tập thể Kim Liên)
Hoặc chiếm dụng làm nơi cắt tóc vỉa hè (ảnh chụp tại khu tập thể Kim Liên)
 
Cả một sân chơi bị biến thành nơi họp chợ.
Cả một sân chơi bị biến thành nơi họp chợ.
 
Người ta bán "thập cẩm", từ quần áo....
Người ta bán "thập cẩm", từ quần áo....
 
...cho đến rau, quả
...cho đến rau, quả
 
Một quán nước mía chiếm dụng sân chơi tập thể khu Kim Liên
Một quán nước mía chiếm dụng sân chơi tập thể khu Kim Liên

Cao Minh