Những sai lầm đáng tiếc

ANTĐ - Một nam thanh niên vừa bị khởi tố về tội giao cấu với trẻ em. Hành động này đáng lên án, nhưng phía sau đó lại là một câu chuyện khác. 

Cô gái mà nam thanh niên này giao cấu mới 15 tuổi nhưng lại không hề phản đối khi bị đề nghị quan hệ tình dục. Chỉ mới biết số điện thoại, cô đã sẵn sàng đến nhà trọ của người bạn trai ngủ qua đêm. Sau đó vài ngày, cô lại tiếp tục đến lưu trú ở đây thêm 10 ngày nữa. Và chính trong thời gian này, cô cùng người bạn trai đã quan hệ tình dục 4 lần. Mặt khác, con đang trong độ tuổi đến trường, song bố mẹ không hề đi tìm, vì con bỏ nhà đi nhiều lần nên đã... quen. Chỉ đến khi có một nam thanh niên đến tận nhà đón con đi chơi, bố mẹ mới tá hỏa và tìm thấy cô trong một nhà nghỉ ngoại thành Hà Nội. 

Chuyện thiếu nữ chưa đủ tuổi thành niên đã quan hệ tình dục xuất hiện ngày càng nhiều. Vì thiếu hiểu biết pháp luật, nhiều nam thanh niên đã phải ra tòa với tội danh giao cấu với trẻ em. Xã hội biến động và đầy cạm bẫy, trong khi các em phát triển nhanh hơn cả về tâm sinh lý. Điều xấu, điều tốt trong giai đoạn này, các em còn chưa phân biệt rõ ràng. Có em học theo những người bạn cùng lứa mà không có sự định hướng từ phía gia đình, dẫn đến sai lầm đáng tiếc. Việc nắm bắt những thay đổi về tâm sinh lý của con trong giai đoạn này là hết sức quan trọng. Do đó, ngoài việc lắng nghe, trao đổi, chia sẻ, cha mẹ cũng nên kiểm soát mọi hành vi và nếp sống của con mình, nhưng cũng phải hết sức khéo léo, để con không cảm thấy mình bị áp lực.

Quay trở lại với câu chuyện của thiếu nữ mới 15 tuổi nói trên, gia đình hai bên đã gặp nhau và có thương lượng về việc làm đơn bãi nại cho cậu thanh niên vì chúng yêu nhau. Rồi họ còn bàn tính chuyện cưới hỏi cho cả hai đứa, nhưng tất cả đều đã quá muộn, cậu thanh niên ấy sẽ phải trả một bản án vài năm tù cho hành vi yêu quá đà của mình. Vì vậy, để ngăn những câu chuyện đáng tiếc, đòi hỏi trong chính mỗi gia đình phải có sự quan tâm, giáo dục và quản lý tốt con em mình. Ai cũng mong con mình trưởng thành, nhưng cũng cần hiểu, ở độ tuổi này các em rất cần có sự định hướng sao cho không đi chệch đường.