Những rủi ro phụ nữ mang thai phải đối mặt khi nhiễm Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Có thể thấy, các đợt dịch gần đây đã có nhiều phụ nữ mang thai bị nhiễm Covid-19, gây ra nhiều mối lo ngại về sức khỏe với những mẹ bầu trong bối cảnh hiện tại. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao phụ nữ mang thai khi bị nhiễm virus Covid-19 lại dễ bị tổn thương trầm trọng hơn so với người bình thường?

Tối 21/5/2021, Khoa Ngoại sản - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 vừa mổ đẻ cấp cứu thành công cho sản phụ L.T.Q, 33 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Điện Biên.

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 mổ đẻ cấp cứu thành công cho sản phụ L.T.Q, 33 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Điện Biên tối 21/5/2021

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 mổ đẻ cấp cứu thành công cho sản phụ L.T.Q, 33 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Điện Biên tối 21/5/2021

Đây là trường hợp thai phụ mắc Covid-19. Bệnh nhân vào viện ngày 19/5 được chẩn đoán thai 35 tuần đang phát triển, nhiễm SARS-CoV-2, được chuyển khoa Cấp cứu trong cùng ngày. Được biết đây là trường hợp bệnh nhân vô sinh 11 năm, sau khi thụ tinh trong ống nghiệm bệnh nhân đã có thai và hoàn toàn khỏe mạnh.

Nhiều em bé đã được chào đời tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 do người mẹ mắc Covid-19

Nhiều em bé đã được chào đời tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 do người mẹ mắc Covid-19

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, các bác sĩ đã hội chẩn Hội đồng chuyên môn Bệnh viện và chẩn đoán: Bệnh nhân suy hô hấp, mắc Covid-19/ thai 35 tuần và suy thai. Do đó bắt buộc phải mổ cấp cứu lấy em bé ra.

Trước đó, ngày 12/5, bệnh nhân Đ.T.T (23 tuổi) được xét nghiệm dương tính với Covid-19 và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cách ly, điều trị. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm đường hô hấp trên, chưa có dấu hiệu tổn thương phổi/nhiễm Covid-19.

Đến khoảng 20h30 ngày 17/5, thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ, tim thai chậm, không đều và được chẩn đoán suy thai, mắc Covid-19. Ngay lập tức, thai phụ mang thai 38 tuần được hồi sức tim thai nhưng không đáp ứng nên được chỉ định mổ đẻ cấp cứu.

Hiện tại dữ liệu về thai kỳ và Covid-19 vẫn chưa đầy đủ. Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học đã chỉ ra rằng mang thai dường như khiến cơ thể phụ nữ dễ bị tổn thương hơn với Covid-19, do các cơ quan mà virus Covid-19 tấn công nhiều là phổi và hệ tim mạch thì lại hoạt động nhiều trong thai kỳ.

Dữ liệu được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố vào cuối tháng sáu năm 2020. Trong số 91.412 phụ nữ trong độ tuổi sinh sản bị nhiễm SARS-CoV-2, có tới 8.207 phụ nữ đang mang thai có nguy cơ phải vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Tỷ lệ này cao hơn 50% so với các phụ nữ cùng độ tuổi không mang thai. Tỷ lệ các trường hợp mang thai có nguy cơ cần đến máy thở cũng cao hơn tới 70%, mặc dù họ không có nhiều khả năng tử vong.

Rõ ràng mang thai đã làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng do nhiễm các virus đường hô hấp. Tại sao phụ nữ mang thai khi bị nhiễm vi-rút lại dễ bị tổn thương trầm trọng hơn như vậy? Theo Akiko Iwasaki, một nhà miễn dịch học tại Trường Y Yale, cho biết: Nhiễm vi-rút có thể nghiêm trọng hơn ở phụ nữ mang thai một phần vì “toàn bộ hệ thống miễn dịch của mẹ hướng tới việc đảm bảo không tạo ra bất kỳ phản ứng miễn dịch kháng bào thai nào”.

Mặt khác, đích tấn công của SARS-CoV-2 là phổi và hệ thống tim mạch, những nơi vốn dĩ đã chịu áp lực lớn trong thai kỳ. “Khi tử cung phát triển, càng ngày càng có ít chỗ cho phổi. Đó là lý do tại sao bà bầu thường cảm thấy khó thở. Và điều đó ảnh hưởng đến chức năng phổi”.