Những phần thưởng cao quý Bác Hồ tặng Công an Hà Nội

(ANTĐ) - Ngoài những lần trực tiếp đến thăm, Bác Hồ đã dành nhiều phần thưởng cao quý, nhiều lần gửi thư, tặng quà  Công an Hà Nội:

Bác Hồ với Công an Hà Nội:

Những phần thưởng cao quý Bác Hồ tặng Công an Hà Nội

(ANTĐ) - Ngoài những lần trực tiếp đến thăm, Bác Hồ đã dành nhiều phần thưởng cao quý, nhiều lần gửi thư, tặng quà  Công an Hà Nội:

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị Công an Thủ đô, ngày 25-1-1963
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị Công an Thủ đô,
ngày 25-1-1963

Năm 1948, được tin hai đồng chí Trần Bình và Đặng Đình Kỳ, Công an quận VI, Hà Nội lập công xuất sắc, diệt trừ tên đại Việt gian Trương Đình Tri (Chủ tịch Hội đồng an dân Bắc Việt), Bác Hồ đã ký thưởng 2 Huân chương Kháng chiến hạng Nhất cho đồng chí Trần Bình và đồng chí Đặng Đình Kỳ.

Tháng 1-1950, trong thư của Bác Hồ gửi Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 5, Bác khen ngợi Công an Hà Nội tiến bộ trong công tác.

Ngày 9-2-1950, Bác Hồ tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì cho Ty Công an Hà Nội.

Ngày 27-9-1950, đồng chí Kim Sơn, điệp báo viên Công an Hà Nội có thành tích xuất sắc cùng đồng đội trong tổ điệp báo A13 tham gia đánh đắm Thông hạm Amyot

D’ Inville của thực dân Pháp tại Sầm Sơn, Thanh Hóa, tiêu diệt 200 lính và sĩ quan Pháp cùng hàng trăm tấn vũ khí và quân trang, quân dụng, Bác Hồ đã tặng đồng chí Kim Sơn 1 khẩu súng ngắn.

Ba năm liền: 1961, 1962, 1963 Bác Hồ tặng thưởng Cờ thi đua luân lưu cho Công an Hà Nội, đơn vị dẫn đầu lực lượng Công an toàn quốc.

Năm 1962, Bác Hồ tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Sở Công an Hà Nội.

Năm 1965, Bác Hồ tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Sở Công an Hà Nội.

Ngày 3-8-1966, Bác Hồ gửi thư khen CBCS Đội Cảnh sát PCCC - Sở Công an Hà Nội đã kiên cường chiến đấu và dũng cảm chữa cháy kho xăng Đức Giang bị giặc Mỹ đánh phá.

Năm 1966, Bác Hồ tặng Huân chương Chiến công Hạng ba cho Phòng Cảnh sát PCCC - CATP Hà Nội.

Sau khi đọc Báo Công an nhân dân (số 361, ra ngày 4-6-1968), Bác Hồ ghi nhận xét vào tờ báo, khen ngợi Công an khu phố Hai Bà Trưng. Bác viết: “Khu phố Hai Bà Trưng làm việc này tốt. Nếu đôn đốc các khu phố khác học tập và thi đua với khu phố Hai Bà, thì chắc chắn họ cũng làm được như thế và toàn thể Thủ đô Hà Nội có thể triệt được tệ nạn lưu manh, trộm cắp...”.

Ngày 2-9-1968, Bác Hồ tặng lẵng hoa cho Đội Cảnh sát khu vực 4 (khu phố Hai Bà Trưng).

Ngày 5-2-1969, nhân dịp Tết Kỷ Dậu, Bác Hồ tặng lẵng hoa cho Khối 30 (khu phố Đống Đa) lập thành tích xuất sắc trong phong trào “Bảo vệ trị an” toàn miền Bắc.

Nhân dịp Quốc khánh 2-9-1969, trước khi qua đời, Bác Hồ gửi tặng lẵng hoa cho Đội Cảnh sát khu vực 4 (khu phố Ba Đình).

Ngoài ra, Bác Hồ còn tặng Huy hiệu của Người cho 66 CBCS công an, bảo vệ dân phố, dân phòng Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân.

Tình cảm, sự quan tâm chăm sóc, giáo dục mà Bác Hồ muôn vàn kính yêu dành cho lực lượng Công an Thủ đô là di sản vô cùng quý báu. Thực hiện 6 điều dạy của Người và những Chỉ thị, những lời căn dặn của Bác, lớp lớp các thế hệ CBCS Công an Hà Nội đã không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu, làm nên những chiến công hiển hách, góp phần vào sự nghiệp giữ vững ANTT ở Thủ đô, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của Bác Hồ và nhân dân.

(Tư liệu)