Nhùng nhằng chuyện “đạo văn” của Bộ trưởng Giáo dục Đức

ANTĐ - Bộ trưởng Giáo dục Đức, bà Annette Schavan vừa bác bỏ những cáo buộc cho rằng bà đã “đạo” trong luận văn tiến sỹ của mình. 

Trong một bài phỏng vấn đăng trên tờ Bưu điện Rheinische số ra thứ hai 15-10, bà này nói: “Trong luận văn tiến sỹ, tôi không cố tình sai lạc một chút nào. Ngay sau khi Ủy ban Tiến sĩ cho tôi cơ hội, tôi sẽ trả lời những cáo buộc đó”. Thực ra, “nghi án” này đã xuất hiện trên Internet từ tháng 5-2012, trong đó có cáo buộc nặc danh rằng 60 trong số 351 trang luận văn tiến sỹ về triết học hồi năm 1980 của bà Annette Schavan có dấu hiệu ăn cắp ý tưởng. 

Phản ứng về sự việc, Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua cho biết, bà hoàn toàn tin tưởng Bộ trưởng Annette Schavan. Ủy ban Tiến sỹ sẽ có cuộc họp bàn về vấn đề này trong ngày mai 17-10.

Hồi năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Karl-Theodor zu Guttenberg và Phó chủ tịch Nghị viện châu Âu Silvana Koch-Mehrin đã phải mất chức vì “dính” phải cáo buộc kiểu này.