Những “nguyên tắc” hôn nhân đã lỗi thời

ANTĐ - Bạn đã từng nghe: Nếu là vợ chồng thì làm việc gì cũng phải cùng nhau, tối nào cũng ngủ cùng giường, không được xích mích hay chán chường… Những điều được coi là “nguyên tắc” đó hiện giờ đã lỗi thời và hoàn toàn có thể điều chỉnh để đảm bảo hôn nhân hạnh phúc và dài lâu.

Luôn trung thực 100%. Trong hôn nhân, chuyện gì cũng kể cho bạn đời không phải lúc nào cũng là thượng sách. Như chi tiết của các mối quan hệ trong quá khứ chẳng hạn. Chỉ cần ai đó kể ra, người bạn đời có thể so sánh, mà khi đã so sánh, ắt có chuyện không vui. Điểm mấu chốt là sự chân thành và luôn hiểu được cảm xúc của vợ (chồng) mình.

Không bao giờ đi nghỉ mà không có nhau. Câu này chỉ đúng khi cả hai vợ chồng thu xếp được công việc và thích đi với nhau, không có sự gượng ép. Vấn đề nảy sinh là mỗi người có một sở thích khác nhau, ví dụ người thích lên rừng, người kia lại muốn tắm biển. Vì thế, hãy thực tế hơn một chút để mỗi người được tự do tùy theo sở thích từng người nhưng cũng đừng để xảy ra tình trạng vợ chồng mà không lúc nào đi nghỉ cùng nhau.

Nếu xung đột, nguy cơ ly hôn cận kề. Một số nghiên cứu cho thấy, các cặp vợ chồng không bao giờ cãi nhau, nghĩa là họ luôn kìm nén để tránh xung đột thì tỷ lệ chia tay nhau càng cao. Tất nhiên, nếu xảy ra “chiến tranh” phải tìm cách giải quyết lành mạnh và hiệu quả, trong đó những cặp xung đột nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng nhau, làm lành nhanh hơn là lặng yên không nói gì.

Khi đã có con, con là số 1. Làm cha mẹ tốt càng thắt chặt quan hệ vợ chồng, nhưng đến giờ quan niệm này đã trở nên lạc hậu. Theo nghiên cứu về hôn nhân hiện đại thì ngược lại, đặt ưu tiên hàng đầu là quan hệ vợ chồng không chỉ tốt cho bản thân họ mà còn cho con cái bởi chúng thấy được trách nhiệm của cha mẹ, cảm thấy an toàn hơn khi bố mẹ thương yêu nhau. Bởi vậy, lời khuyên của các chuyên gia là thỉnh thoảng phải tạo không gian và thời gian riêng chỉ có 2 vợ chồng, còn con cái sẽ vẫn ổn.

Không bao giờ ngủ giường riêng. Đến nay, vẫn chưa giải thích được tại sao các cặp vợ chồng ngủ cùng nhau thì ngủ ngon hơn và nhiều hơn. Tuy nhiên, có rất nhiều lý do khiến người vợ hoặc chồng cảm thấy khó chịu khi ngủ chung như tật ngủ ngáy, trở mình liên tục, thích đọc sách đến nửa đêm… Vì vậy, nếu một trong hai người thỉnh thoảng ngủ riêng thì không có gì cần lo lắng. Chỉ cần chắc chắn thói quen nằm riêng giường không phải để tránh “nghĩa vụ thân mật” .

Hôn nhân là hết đam mê. Nhiều người đều hiểu rằng hôn nhân sẽ làm “chết mòn” cảm xúc, người ta sẽ không được sống trong cảm giác đam mê của tình yêu. Vì thế, có người tin rằng “ngọn lửa” đó đã tắt, nghĩa là họ đã sai đường và tìm kiếm tình yêu mới. Đó chính là quan niệm sai lầm trong hôn nhân, bởi một mối quan hệ lâu dài tồn tại được là dựa trên sự cam kết và tin tưởng để tình yêu thăng hoa. Những người hiểu như trên có thể họ cả đời phải tìm kiếm tình yêu nhưng cuối cùng chỉ còn lại… một mình.

Làm “chuyện ấy” là để cho người bạn đời của mình. Điều này có thể là một vấn đề khá phổ biến với phụ nữ, đặc biệt là những người mới làm mẹ. Với họ, sex trở thành một nghĩa vụ, một việc cần làm vì hôn nhân của họ, và đem lại hạnh phúc cho người chồng. Những lý do đó không sai, nhưng không phải là lý do duy nhất bởi “chuyện ấy” chính là cho cả hai người.