Những người ở phố triển lãm tranh phố

ANTD.VN - Ban đầu định để vẽ phố và bày tranh phố nhưng sau, các họa sỹ gồm: Vũ Bích Thuỷ, Trần Lưu Mỹ, Doãn Hoàng Lâm, Tào Linh và Nguyễn Minh thấy rằng như thế quá nhàm và quá nhiều. Vì vậy, họ đã quyết định mở rộng đề tài, từ phố thành chuyện phố. Những bức tranh ấy sẽ ra mắt người xem tại triển lãm khai mạc vào ngày 10-8 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội. 

 

"Chuyện phố" của 5 họa sỹ sẽ không chỉ có nhà cửa, phố xá mà còn là đời sống, sinh hoạt của những người ở phố, không chỉ là đời sống thường nhật mà còn bao gồm cả đời sống tinh thần của những người cả đời gắn bó với phố. 

Cùng sinh ra và lớn lên ở phố nhưng 5 họa sĩ mang đến những “gam màu” và cảm nhận rất khác về đời sống phố thị. Họa sĩ Vũ Bích Thuỷ mang đến những trải nghiệm của mình qua những câu chuyện thường nhật, những góc nhìn hoàn toàn riêng tư về người đàn bà của gia đình. Đó là những góc phố nhỏ hay những chậu cây nơi thềm nhà, bóng nắng chiều hắt đâu đó ở một góc sân bên nhà hàng xóm…

"Phố" của Nguyễn Minh

Theo đuổi phong cách trừu tượng, nhưng tranh của Trần Lưu Mỹ phảng phất bóng nhà dáng cây với rất nhiều nắng, gió, giúp người xem hình dung một người trung niên trầm lặng, thả bộ dọc con phố vắng, cảm nhận nhịp sống của một người cả đời ở phố, vừa chật chội vừa phóng khoáng, vừa trầm mặc vừa tươi vui...

Nguyễn Minh là tác giả trẻ nhất trong nhóm mang đến những câu chuyện của ven đô, nơi nửa làng, nửa phố, đôi khi còn đầy ắp dư âm của làng trong ký ức tuổi thơ của chính tác giả…

"Chuyện phố" của Tào Linh

Chuyện phố của Doãn Hoàng Lâm nhiều trăn trở, suy tư về con người ở phố. Trong khi đó, Tào Linh lại muốn dẫn dắt người xem vào những không gian sống mang một chiều kích khác với đời sống thường nhật. Đó là chiều kích của không gian tâm lý với những ẩn dụ về phố…

Điểm chung của 5 hoạ sĩ lần này là bút pháp biểu hiện, trừu tượng vì các nghệ sỹ muốn khơi dậy cảm xúc về phố, về những câu chuyện phố của người xem, cũng là những người hiện tại đang gắn bó với Hà Nội. 

"Phố vắng" của Vũ Bích Thủy

Mục tiêu chung của các hoạ sĩ khi tham gia triển lãm là giới thiệu các sáng tác mới nhất của mình với đồng nghiệp và người hâm mộ nghệ thuật. Còn với riêng từng hoạ sĩ, triển lãm còn có mục tiêu riêng là phải có sự thay đổi về đề tài hay phong cách thể hiện. 

Những người ở phố triển lãm tranh phố ảnh 4

Phố của Trần Lưu Mỹ

Năm câu chuyện khác nhau về phố được thể hiện qua 5 giọng kể khác nhau. Với gần 40 bức tranh, 5 hoạ sĩ đã giới thiệu tới công chúng Thủ đô một bản ballad bằng tranh với đầy đủ sắc thái về phố Hà Nội.

Triển lãm "Chuyện phố" diễn ra từ ngày 10 đến ngày 15/8/2019 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài.