Những người kéo thế giới lại gần với nhau

ANTĐ - Steve Jobs và Mark Zuckerberg  hai nhân vật đình đám, một là nhà đồng sáng lập Apple, và người còn lại là cha đẻ mạng xã hội Facebook đã trở thành nhân vật chính trong một thể loại mới: tiểu thuyết hình ảnh (graphic novel). 

Khi kể về Steve Jobs, tác giả CW Cooke vẽ chân dung ông ở nhiều góc độ, một phù thủy công nghệ, một CEO thiên tài  và cuộc đời ông còn chứa đựng biết bao  những bí ẩn khác biệt. Khi thế giới vinh danh những con người nổi tiếng, có một cái tên gắn liền làm một với hãng máy tính Apple với sự cách tân: Steve Jobs.

Tên ông được biết tới trong mọi gia đình, mọi quốc gia và hầu hết chúng ta đều có trong tay một sản phẩm của Apple. Nhưng chúng ta đã biết những gì về con người ấy ngoài cái tên đã trở nên quá đỗi quen thuộc? Còn Mark Zuckerberg ông chủ của mạng xã hội Facebook thì sao? Không phải là người khổng lồ trong thế giới số, nhưng với sự xuất hiện của Facebook, Mark Zuckerberg đã chính thức đóng đinh tên tuổi của mình sánh ngang cùng với những thầy phù thủy công nghệ khác.

Mạng xã hội này đang “làm mưa làm gió” trên khắp thế giới, song ít ai biết, sự ra đời của Facebook ban đầu chỉ đơn giản là “cho vui” của cậu sinh viên Đại học Harvard. Cuốn sách về  tỉ phú trẻ nhất thế giới, sẽ thuật lại hành trình sáng tạo cũng như lý giải mọi thành công và vinh quang của Mark. Cả hai cuốn sách đều được NXB Kim Đồng ấn hành vào đầu tháng 6-2012.