Những món quà tình nghĩa của Công an huyện Thường Tín dành cho đồng bào nghèo vùng cao

ANTĐ - Đoàn Thanh niên – Công an huyện Thường Tín, Hà Nội vừa tổ chức thành công chuyến thăm và trao quà từ thiện cho 40 hộ dân nghèo tại thôn Cao Mã, xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Sau một ngày vượt hơn 400 cây số, qua rất nhiều những ngọn núi, đường đèo hiểm trở, ngày 19-12, Đoàn Thanh niên Công an huyện Thường Tín đã tới được thôn Cao Mã, xã Cao Mã Pờ để trao 40 suất quà từ thiện cho 40 hộ dân nghèo tại thôn.

Mỗi xuất quà trị giá gần 1 triệu đồng, bao gồm những vật dụng và nhu yếu phẩm thiết thực cho đời sống người dân như: quần áo, chăn, gạo, mì tôm và bánh kẹo, đã được trao tận tay người dân.

Các chiến sĩ Đoàn Thanh niên Công an huyện Thường Tín chuyển quà xuống xe

Nghe tin có đoàn công tác Công an Hà Nội từ dưới xuôi lên, người dân đã có mặt từ rất sớm tại UBND xã Cao Mã Pờ. Cái lạnh dưới 10 độ C, nhìn hình ảnh những bà mẹ địu con trên lưng, do ảnh hưởng của thời tiết quá lạnh, có những cháu bé bị ốm, mặt đỏ ửng, nứt nẻ, quây trên người chiếc khăn mỏng manh, gục trên lưng mẹ khiến nhiều người trong chuyến đi phải nghẹn ngào xúc động.

Thượng Úy Nguyễn Thị Phương Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên CAH Thường Tín chia sẻ tình cảm với các hộ dân nghèo trước khi trao quà

Thượng úy Chu Minh Cường, CAH Quản Bạ, tỉnh Hà Giang bày tỏ: “Thôn Cao Mã tập trung nhiều hộ nghèo của xã Cao Mã Pờ. Đây là lần đầu tiên những hộ nghèo trong thôn nhận được sự quan tâm từ thiện của một đơn vị từ vùng xuôi lên. Thay mặt chính quyền địa phương huyện Quản Bạ, xã Cao Mã Pờ và bà con thôn Cao Mã, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những tấm lòng đầm ấm và ý nghĩa của Đoàn thanh niên Công an huyện Thường Tín”.
Huyện Quản Bạ là huyện vùng cao biên giới phía Bắc của tỉnh Hà Giang, cách trung tâm thành phố Hà Giang 44 km. Huyện có thị trấn Tam Sơn và 12 xã, với hơn 50 km đường biên giới. Nơi đây có nhiều dân tộc sinh sống như dân tộc Mông, dân tộc Dao, dân tộc Hán, dân tộc Nùng, dân tộc Bố Y…

Thượng Tá Nguyễn Văn Phiên và Thượng Tá Lê Tuấn Anh - Phó trưởng CAH Thường Tín tận tay trao các suất quà cho người dân thôn Cao MãXã Cao Mã Pờ là một trong những xã nghèo của huyện Quản Bạ. Toàn xã có 487 hộ dân sinh sống, thì có tới 120 hộ nghèo. Người dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp và chăn nuôi, do địa hình là cao nguyên núi đá, khí hậu khắc nghiệt nên canh tác nông nghiệp của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Một năm người dân trồng được một vụ lúa và một vụ ngô nhưng năng suất không cao, nếu gặp thời tiết quá lạnh, có băng tuyết thì cây trồng, vật nuôi cũng không sống được. Điển hình là trận mưa tuyết vào rạng sáng ngày 19-2-2014, khiến các huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp, hàng trăm con trâu, bò chết rét.

Một bà mẹ địu con đang ốm trên lưng tới nhận quà. 

Ông Đặng Xuân Chiến, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch xã Cao Mã Pờ cho biết: “Riêng thôn Cao Mã có tới 40 hộ nghèo. Trước đời sống nghèo khổ của người dân, những năm gần đây huyện Quản Bạ đã hướng dẫn người dân trồng thêm cây dược liệu giúp đời sống người dân được cải thiện chút ít”.

Thượng Tá Nguyễn Văn Phiên đại diện Đoàn Thanh niên trao tặng UBND xã Cao Mã
bức tranh kỉ niệm

Thượng Tá Lê Tuấn Anh, Phó trưởng CAH Thường Tín chia sẻ: “Đến xã Cao Mã Pờ, với những món quà nhỏ, Đoàn Thanh niên CAH Thường Tín mong muốn gửi tới những người nghèo nơi đây một chút hơi ấm từ miền xuôi, mang nặng nghĩa tình của những chiến sỹ Công an Thủ đô, nghĩa tình đồng bào”.