Những món đòn đưa phụ nữ sang nước ngoài làm gái bán dâm

(ANTĐ) - Qua tố giác của một hành khách, tối 9-7-2007, trên một chiếc ôtô chuẩn bị khởi hành ở Bến xe phía Nam Hà Nội, các chiến sỹ công an đã kiểm tra hành chính, bắt giữ hai phụ nữ: Lại Thị Gấm (SN 1986), trú tại Nho Quan, Ninh Bình và Vũ Thị Miền (SN 1989), trú tại Hải Hậu, Nam Định về hành vi mua bán phụ nữ.

Những món đòn đưa phụ nữ sang nước ngoài làm gái bán dâm

(ANTĐ) - Qua tố giác của một hành khách, tối 9-7-2007, trên một chiếc ôtô chuẩn bị khởi hành ở Bến xe phía Nam Hà Nội, các chiến sỹ công an đã kiểm tra hành chính, bắt giữ hai phụ nữ: Lại Thị Gấm (SN 1986), trú tại Nho Quan, Ninh Bình và Vũ Thị Miền (SN 1989), trú tại Hải Hậu, Nam Định về hành vi mua bán phụ nữ.

Tại cơ quan điều tra, chúng khai nhận: Năm 2006, Gấm từ Việt Nam sang thị trấn Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc hành nghề mại dâm, sau đó chung sống như vợ chồng với một người đàn ông Trung Quốc có tên là Cận - một người chuyên tổ chức các hoạt động mại dâm. Tháng 10-2006, Miền đến làm gái bán dâm tại nhà Cận.

Từ trái sang, các bị can Gấm, Miền, Thảo và Ngọc
Từ trái sang, các bị can Gấm, Miền, Thảo và Ngọc

Thấy việc “làm ăn” có kết quả, Cận bàn với Gấm về Việt Nam lừa những phụ nữ trẻ, nhẹ dạ đưa sang Trung Quốc làm gái bán dâm. Gấm đã về quê tại Nam Định gặp chị gái là Lại Thị Thảo (SN 1977) cũng từ Lâm Đồng về chơi. Gấm chủ động nhờ Thảo tìm gái để đưa sang Trung Quốc bán dâm.

Thảo đồng ý với điều kiện mỗi người Thảo tìm được phải trả công 2 triệu đồng. Ngay sau đó, Thảo đã về Lâm Đồng, nhờ bạn gái là Lưu Thị Ngọc (SN 1976) cùng tìm phụ nữ cho Gấm để làm gái bán dâm, nếu tìm được sẽ trả công 2 triệu đồng/người.

Sau khi Thảo về Lâm Đồng, Gấm điện sang Trung Quốc yêu cầu Cận gửi tiền về Việt Nam vì công việc đang tiến triển tốt đẹp. Tháng 7-2007, Cận đưa cho Vũ Thị Miền 6.000 nhân dân tệ (tương đương 12 triệu đồng Việt Nam) để Miền chuyển cho Gấm. Toàn bộ số tiền này đã được Miền trao tận tay Gấm.

Tiếp đó, Thảo điện cho Gấm, thông báo đã tìm được phụ nữ để đưa sang Trung Quốc. Gấm và Miền đã đi xe khách vào Lâm Đồng. Tại nhà của Thảo, Gấm và Miền đã gặp Lưu Thị Ngọc. Hai người chủ động nhờ Ngọc tìm cho phụ nữ để đưa về Hà Nội (không nói là đưa sang Trung Quốc làm gái bán dâm).

Sáng sớm 8-7-2007, Ngọc đến nhà Thảo, gọi Gấm và Miền đi nhận người. Gấm bảo Miền đưa 3 triệu đồng cho Ngọc rồi tất cả đến nhà Nguyễn Thị Thơm (SN 1966), trú tại Tân Hà, Lâm Đồng, là người chuyên tuyển dụng và môi giới lao động tự do tại địa phương. Tại đây, chúng đã chọn 3 chị: Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1987), Nguyễn Thị Mùi (SN 1991) và Nguyễn Thị Thu (SN 1990) đều trú tại Thanh Hóa.

Chúng nói dối các chị là đưa vào làm việc tại một nông trường ở Lâm Đồng để hái chè với mức lương khá cao. Sau dịch vụ này, Ngọc đưa cho chị Thơm 2.380.000 đồng tiền công môi giới.

3 cô gái trên được thuê “xe ôm” về một nhà nghỉ tại ngã ba Liên Khương. Gấm bảo Miền đưa cho Ngọc 2,5 triệu đồng, nhưng Ngọc không đồng ý mà yêu cầu phải thanh toán đủ 6 triệu đồng như đã thỏa thuận.

Gấm cò kè, nếu chuyến đi trót lọt thì sẽ thanh toán nốt cho Ngọc. Ngày hôm sau, Gấm và Miền đi xe khách đưa các chị ra Hà Nội. Với thủ đoạn che giấu, không cho các chị biết hành trình nơi đến, chúng đã chuyển xe ôtô tới 4 lần.

Trên xe, thấy các chị thắc mắc, Gấm và Miền giải thích: Nông trường hái chè hiện chưa cần người nên sẽ đưa các chị về Hà Nội, bán hàng trong các quán cà phê với mức lương khá cao. Nếu không thích có thể chuyển sang làm việc trông coi trẻ con.

Trước khi nhận việc làm, các chị được lên Sapa chơi cho thoải mái, rồi về Hà Nội làm việc. Mục đích cuối cùng của chúng là đưa 3 chị sang thị trấn Hà Khẩu, Trung Quốc.

Chị Loan thấy không bình thường nên sinh nghi ngờ bị lừa nên khi đến Bến xe khách phía Nam Hà Nội, chị đã báo với lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại bến xe rồi đưa Gấm và Miền về trụ sở công an giải quyết.

Quá trình điều tra, CAQ Hoàng Mai đã thực hiện lệnh bắt giam với Lại Thị Thảo và Lưu Thị Ngọc. Tại cơ quan điều tra, Thảo và Ngọc khai báo thành khẩn và nộp lại số tiền chúng đã nhận từ Miền.

Đây là một vụ án mua bán phụ nữ đặc biệt nghiêm trọng. 4 bị can trong vụ án đã liên kết chặt chẽ với nhau để lừa gạt 3 phụ nữ bán sang Trung Quốc làm gái bán dâm. Rất may, với tinh thần cảnh giác của chị Loan - bị hại của vụ án mà toàn bộ âm mưu mua bán phụ nữ của chúng bị lật tẩy.

Cả 4 bị can bị truy tố về tội mua bán phụ nữ theo điều 119, khoản 2 Bộ luật Hình sự. Chắc chắn chúng sẽ phải nhận hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.                            

Công Minh