Những lý do "khó đỡ" của cầu thủ Việt khi từ chối lên ĐTQG

ANTD.VN - Trường hợp Hà Đức Chinh bị tình nghi từ chối tập trung ĐTQG đá Vòng loại Asian Cup 2019 gợi lại những vụ việc tương tự xảy ra trong quá khứ.

Được khoác áo ĐTQG Việt Nam là vinh dự, niềm mong mỏi của tất cả cầu thủ chuyên nghiệp. Nhiều người đã mừng đến phát khóc, mất ngủ cả đêm trước ngày hội quân cùng đội tuyển. Thế nhưng cũng có những trường hợp lại từ chối, xin rút khỏi đội tuyển.

Hầu hết các trường hợp này đều đến ở những lần tập trung đá vòng loại Asian Cup hay vòng loại World Cup - vốn phải di chuyển nước ngoài và cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam gần như không có. Tuy nhiên mỗi người rút lui khỏi tuyển với nhiều lý do và cách lý giải khác nhau.

 Đức Chinh không lên tuyển vì giữ chân?

Để chuẩn bị cho trận tái đấu ĐT Campuchia tại Asian Cup 2019, HLV Mai Đức Chung gọi 26 tuyển thủ trong đó Hà Đức Chinh là một trong 6 tiền đạo. Tuy nhiên chỉ một ngày sau khi tập trung, BHL được phía CLB Đà Nẵng thông báo "Đức Chinh đau bắp chân không thể lên tuyển". Thế nhưng chỉ vài ngày sau đó, tiền đạo 20 tuổi này vẫn ra sân trọn vẹn 90 phút trận bán kết lượt về Cúp Quốc gia cùng CLB Đà Nẵng chiều 6-10. 

Đức Chinh xin không lên tuyển vì đau bắp chân nhưng lại đá trọn 90 phút trận bán kết Cúp Quốc gia cùng CLB Đà Nẵng

Chính điều này làm dấy lên nghi ngờ tiền đạo trẻ cố tình "né" lên tuyển để giữ chân. Cần phải nhắc lại rằng thời điểm Đức Chinh xin không lên tuyển, CLB Đà Nẵng đứng trước cơ hội giành vé chung kết Cúp Quốc gia, đồng thời còn 6 vòng đấu quan trọng tại V-League và Đức Chinh là nhân tố quan trọng của đội. Hơn nữa, nếu lên tuyển thì khả năng ra sân trận Campuchia của tiền đạo này rất nhỏ, bởi người cùng sở trường trung phong là Anh Đức có phong độ trội hơn rất nhiều.

Xin rút khỏi tuyển vì... đang tranh chấp đất đai

Khi ĐT Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ "cúp vàng" AFF Cup 2010, HLV Calisto nhận được giấy xin thôi không tập trung của hai cầu thủ Đức Dương và Được Em. Trường hợp Được Em nhận được sự cảm thông bởi anh xin rời tuyển vì khi đó con đang bệnh, mẹ già bị tai biến và vợ lại đang mang thai.

Nhưng còn với Đức Dương, nhiều người tỏ ý thất vọng, thậm chí chỉ trích khi cầu thủ này nêu lý do rời tuyển là vì anh có… mảnh đất do mình đứng tên muốn bán nhưng lại đang tranh chấp nên phải về giải quyết, không thể ở lại tuyển được.

Đức Dương xin rời ĐTQG để về quê... giải quyết tranh chấp đất đai

HLV Calisto khi đó đã châm biếm sâu cay: "Trong con mắt và trái tim của những cầu thủ này, màu áo quốc gia hoàn toàn bị xem nhẹ. Tinh thần của họ không "khỏe mạnh" mới có thể đưa ra những lý do như thế".

Dương Hồng Sơn bỗng dưng... mất hộ chiếu, điếc đột ngột

Sau khi sắm vai người hùng trong chiến tích vô địch AFF Cup 2008, thủ thành Dương Hồng Sơn bị dư luận chỉ trích khi là nhân vật chính trong nghi án cố tình không lên tuyển. Cụ thể, hai người trước khi ĐT Việt Nam lên đường sang Li-Băng đá vòng loại Asian Cup 2011 trong bối cảnh gần như đã bị loại, Hồng Sơn bất ngờ báo tin bị mất hộ chiếu (đồng nghĩa sẽ ở nhà).

Sau vụ mất hộ chiếu năm 2010, Hồng Sơn rút khỏi tuyển năm 2013 vì... điếc đột ngột

Vụ việc nóng lên khi Phó Chủ tịch truyền thông VFF Nguyễn Lân Trung sau đó cho biết sát ngày đi Hồng Sơn đã gọi điện báo tìm được hộ chiếu, xin tiếp tục đi nhưng sau đó thủ môn này phủ nhận thông tin ông Trung cung cấp. VFF ngoài việc gạch tên Hồng Sơn, sau đó đã nhờ công an vào cuộc và yêu cầu Hồng Sơn giải trình việc mất hộ chiếu là thật hay giả.

Tới tháng 6-2011, Hồng Sơn tiếp tục xin rút khỏi đội tuyển vì lý do chấn thương cộng thêm việc vợ mới sinh nên Hồng Sơn muốn ở nhà.

Năm 2013, trước khi ĐT Việt Nam lên đường sang Qatar rồi từ đó sang thẳng Uzbekistan đá vòng loại Asian Cup 2015, thủ môn Hồng Sơn lại xin rút với lý do chấn thương và đang bị chứng "điếc đột ngột".

Từ chối lên tuyển vì... dỗi hờn?

Tháng 3-2016, tiền đạo Nguyễn Anh Đức của CLB Bình Dương từ chối giấy triệu tập vào ĐT Việt Nam chuẩn bị cho hai trận gặp Đài Loan và Iraq ở vòng loại World Cup 2018. Tiền đạo cao 1m80 khi đó nói với HLV Hữu Thắng là bận việc gia đình và từ chối chia sẻ thêm với truyền thông. Trong khi HLV trưởng CLB Bình Dương Nguyễn Thanh Sơn cho biết: "Năm 2015, Anh Đức đã sẵn sàng chuẩn bị quần áo lên tuyển để đá giao hữu với CLB Man City. Nhưng sau đó HLV Toshiya lại không triệu tập nên anh ấy có vẻ buồn và từ đó có vẻ không còn khát khao muốn lên tuyển nữa".

Anh Đức tập luyện khá hăng hái trong ngày trở lại đội tuyển

Một số đồng đội thì cho biết vài lần trước lên tuyển, Anh Đức thường xuyên phải dự bị cho Công Vinh nên ở những lần triệu tập sau, tiền đạo này hết động lực lên tuyển. Tuy nhiên, ở lần chuẩn bị gặp ĐT Campuchia ngày 10-10 thuộc vòng loại Asian Cup 2019, Anh Đức lại khá sốt sắng khi HLV Mai Đức Chung đặt vấn đề. Nhiều người cho rằng nguyên nhân bởi Công Vinh đã giải nghệ và giờ là cơ hội để Anh Đức chiếm suất đá chính.

Đình Luật xin rút để tạo sân chơi cho đàn em

Tháng 3-2017, trung vệ Đình Luật nằm trong danh sách 23 cầu thủ được HLV Hữu Thắng gọi lên tuyển Việt Nam để thi đấu vòng loại Asian Cup 2019. Tuy nhiên sau đó Trương Đình Luật đã xin từ chối với lý do đã quyết định giã từ đội tuyển. Trước đó sau AFF Cup 2016, trung vệ kỳ cựu này đã ngỏ ý chia tay ĐTQG vì lớn tuổi, nhường cơ hội cho lứa đàn em.