Những lỗi trang điểm thường gặp ở U40

ANTĐ - Mỗi tuổi như đuổi xuân đi, bước vào tuổi trung niên (sau 40 tuổi), lượng collagen trong da giảm xuống khiến làn da trở nên khô ráp. 

Vì thế, việc trang điểm ở độ tuổi này luôn gặp phải nhiều rắc rối. Dưới đây là những lỗi trang điểm thường gặp bạn cần tránh để có vẻ đẹp của “người đàn bà không tuổi”. 

Những lỗi trang điểm  thường gặp ở U40 ảnh 1

Tẩy tế bào chết 

Làn da tuổi trung niên thường nhạy cảm hơn khi còn trẻ, vì thế không thể chịu đựng được các cách tẩy da chết mạnh mà bạn từng làm. Vào độ tuổi 40, quy trình tái tạo da chậm hơn 28 ngày so với tuổi 20, khiến làn da phục hồi chậm hơn. Vì vậy, nếu cần làm sáng da, bạn nên dùng mặt nạ, sữa rửa mặt, hoặc serum chứa chất tẩy da chết nhẹ nhàng như enzym trái cây. 

Sữa rửa mặt không dưỡng ẩm 

Việc thường xuyên dùng sữa rửa mặt không dưỡng ẩm hoặc loại có nhiều bọt đều giàu surfactants, các phân tử có khả năng loại bỏ bụi bẩn, nhưng cũng lấy mất dầu tự nhiên làm mềm da, khiến da khô và giảm độ đàn hồi theo thời gian. Bạn nên tìm sữa rửa mặt dạng dầu, kem, sữa, dầu dưỡng để giữ ẩm cho làn da mềm mại. 

Lạm dụng kem che khuyết điểm 

Làn da quanh mắt sẽ trở nên mỏng manh, nhạy cảm hơn khi vào tuổi trung niên. Ngoài ra, một số vết “chân chim” bắt đầu xuất hiện. Do đó, nếu bạn dùng mỹ phẩm để che viền mắt quá dày, chúng sẽ nhấn mạnh thêm những nếp nhăn quanh mắt của bạn. Bạn nên chọn che khuyết điểm dạng kem hoặc lỏng, có thể chống khô da. Sau khi bôi một lớp che khuyết điểm trên kem nền, bạn nên dùng một miếng bông trang điểm  để lấy bớt đi phần phấn thừa. 

Đánh mắt dạng nhũ 

Những loại kem phấn đánh mắt nhũ lấp lánh khiến các nếp nhăn quanh mắt càng rõ ràng hơn. Màu sắc lấp lánh phản chiếu tập trung vào vùng mắt hướng sự chú ý vào dấu hiệu tuổi tác. Bạn nên chọn phấn mắt dạng kem hoặc dạng mờ để giảm thiểu sự đổi màu và gây nếp nhăn. 

Má hồng ánh nhũ 

Gò má sáng bóng tạo cảm giác da khỏe mạnh, nhưng phấn má hồng quá nhiều nhũ sẽ lặn vào các nếp nhăn trên da khô mỏng. Bạn nên dùng má hồng dạng mượt mà hoặc hơi lì vì bề mặt chúng sẽ phẳng hơn. Đặc biệt bạn cần chú ý đến vị trí đánh má hồng. Với phụ nữ trên 40, không nên đánh má hồng ngay tại má mà nên đánh cao hơn, vị trí cao nhất của gò má để tạo cảm giác trẻ trung, nhẹ nhàng hơn cho gương mặt. 

Mascara chống thấm nước

 

Vào tuổi trung niên, phụ nữ rụng nhiều lông mi hơn và chúng cũng mọc lại chậm hơn, khiến lông mi trở nên mỏng và ngắn. Những loại mascara chống thấm nước rất khó rửa khiến lông mi rụng nhiều hơn. Do đó, bạn nên dùng các loai mascara tan trong nước hoặc dễ trôi thay vì dạng chống nước, và luôn dùng tẩy trang không chứa dầu để rửa vùng trang điểm mắt trước hoặc sau khi tắm. 

Son môi quá tối hoặc có nhũ 

Môi màu tối có thể trông khá thời thượng trên sàn diễn, nhưng nó làm mất đi sự căng mọng của đôi môi, đặc biệt là khi có tuổi. Nếu dùng màu tối, bạn nên đánh thêm một lớp son bóng nhẹ ở giữa môi dưới. Nhưng son môi có nhũ bóng, đặc biệt nhũ ánh hồng hay màu đào, không chỉ trông lỗi thời mà còn nhấn mạnh những dấu hiệu tuổi tác quanh miệng. Thay vào đó, bạn nên dùng son dạng kem hoặc son bóng sáng để có đôi môi mềm mại, căng mọng. 

Phấn nền dạng lì 

Cố gắng  loại bỏ dầu bằng một lớp phấn dày không phải là ý tưởng hay,  bởi dạng phấn này càng làm các nếp nhăn hiện rõ. Phấn nền dạng lì có độ che phủ cao có thể trông quá dày và đóng bột trên làn da tuổi trung niên, ngay cả khi bạn có làn da dầu. Bạn nên dùng phấn phủ không màu để hút dầu và ổn định lớp nền ở dưới. 

Ngừng trang điểm 

Việc ngừng trang điểm sẽ khiến bạn già hơn cả tuổi thực bởi khi quá trình lão hoá bắt đầu, hơn bao giờ hết trang điểm là biện pháo hiệu quả nhất giúp che giấu nếp nhăn, dấu hiệu mệt mỏi, làm da sáng hơn. Không nên quan niệm đến tuổi xế chiều thì không cần làm đẹp, mà hãy xem như đây là nhu cầu không thể thiếu.