Những kẻ mất lương tri

(ANTĐ) - Mua thuốc để điều trị bệnh, không ngờ hàng chục người ở Giang Tô, Trung Quốc lại thiệt mạng hoặc bệnh nặng thêm chỉ vì những kẻ mất lương tri trục lợi trên tính mạng người khác.

Những kẻ mất lương tri

(ANTĐ) - Mua thuốc để điều trị bệnh, không ngờ hàng chục người ở Giang Tô, Trung Quốc lại thiệt mạng hoặc bệnh nặng thêm chỉ vì những kẻ mất lương tri trục lợi trên tính mạng người khác.

Những cái chết bất ngờ

Một bệnh nhân phải nằm viện do tiêm vaccine giả
Một bệnh nhân phải nằm viện do tiêm vaccine giả

Ngày 3-9-2007, Triệu Nhi sống ở thị trấn Đinh Yển, Nam Thông bị chó cắn, được y sỹ trạm y tế thôn tiêm cho một liều vaccine phòng chó dại. Không ngờ vết cắn mãi không lành, 3 tháng sau, Triệu Nhi bất ngờ lên cơn co giật, sùi bọt mép, được vài ngày thì chết.

Ông Khâu Phúc, 71 tuổi, sống ở thị trấn Kim Sa, thành phố Thông Châu bị ung thư phổi giai đoạn cuối nên phải vào nằm điều trị trong bệnh viện. Ngày 15-1-2008, ông Khâu Phúc được cho truyền một chai Human Albumin 100ml nhằm dự phòng nhiễm trùng, không ngờ khi chai thuốc vừa cạn ông đã sốt cao, mất tri giác, dùng mọi biện pháp cấp cứu không hiệu quả, sau đó qua đời.

Tháng 6-2008, anh Đặng Viên sống ở Nam Thông bị chẩn đoán mắc bệnh thận. Do phải thường xuyên chạy thận nhân tạo, anh được bác sỹ tư vấn nên dùng Human Albumin 20% truyền vào tĩnh mạch nhằm hỗ trợ chức năng thận. Ngay sau khi truyền thuốc mua ở một hiệu thuốc bán lẻ lớn nhất Nam Thông theo đơn bác sỹ kê, anh Đặng Viên xuất hiện tình trạng sốt cao, nôn mửa, co giật.

Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, anh Đặng Viên đã rơi vào tình trạng hôn mê. Do quá bất ngờ và nghi ngại về cái chết của chồng, vợ anh đề nghị khám nghiệm tử thi. Theo kết quả của các bác sỹ, trong dung dịch anh Đặng Viên vừa truyền vào cơ thể không hề có thành phần albumin, chứng tỏ chai dung dịch truyền là thuốc giả.

Cùng thời điểm đó, một người đàn ông cũng đến Công an tỉnh Giang Tô báo việc người nhà mình mua phải Human Albumin 20% giả, sau khi dùng đã tử vong. Kết hợp với những thông tin nhận được về hàng chục trường hợp phải nhập viện khi dùng cùng loại thuốc trên, Công an Giang Tô nhận định khả năng có một đường dây sản xuất tiêu thụ thuốc giả, lập tức mở chuyên án điều tra.

Mua 1, lãi 100

Tháng 10-2008, qua kiểm tra tại một hiệu thuốc ở Nam Thông, cơ quan chống hàng giả thành phố thu được một lô Human Albumin 20% mang nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty cổ phần Dược phẩm Phúc Nhĩ nhưng trông bao bì có màu sắc khác. Ngay lập tức, lô hàng được mang giám định, cho kết quả là thuốc giả.

Tại cơ quan điều tra, chủ cửa hàng khai đã nhập hàng của trình dược viên có tên Cao Bưu. Hôm sau, Cảnh sát kinh tế Nam Thông tổ chức kiểm tra tất cả các hiệu thuốc, phát hiện thêm hàng chục điểm khác có Human Albumin 20% giả nhập của Cao Bưu. Cuối tháng 10-2008, Cao Bưu cùng 3 đối tượng liên quan do hắn khai ra bị bắt.

Chủ mưu Thân Đông Lan năm nay 49 tuổi và Triệu Ngọc Hiệp, 56 tuổi đều là người An Huy, Xà Vĩnh Hồng là bác sỹ Trạm Y tế khu Phượng Sơn, thị trấn Đinh Yển, thành phố Như Cao, tỉnh Giang Tô còn Cao Bưu vốn làm nghề trình dược viên. Thấy giá một số loại thuốc biệt dược trên thị trường khá cao, như Human Albumin thông thường chai 100ml có giá trên 500 NDT, chúng nảy ra ý định kinh doanh hàng giả.

Từ tháng 3 đến 7-2007, Thân Đông Lan mua Human Albumin (biệt dược dùng trong giảm albumin máu, mất protein do nhiều nguyên nhân khác nhau trong phù thận, gan, vaccine phòng chó dại và một số loại thuốc khác sau đó pha chế và bán lại cho Triệu Ngọc Hiệp tổng cộng 812 lọ Human Albumin, 185 lọ vaccine với giá 15-20 NDT/lọ).

Ngoài ra, Thân Đông Lan còn “sản xuất” vaccine phòng chó dại tại nhà tổng cộng 140 liều, sau đó bán lại cho Triệu Ngọc Hiệp với giá 3,5 NDT/liều. Triệu Ngọc Hiệp đem bán lại cho Cao Bưu và Xà Vĩnh Hồng với giá trên 100 NDT/liều. Cứ vậy, số thuốc giả truyền tay tới gần 10 cấp, giá tăng lên gấp vô số lần, được chuyển tới các thị trường Nam Thông, Thái Châu, thậm chí lọt cả vào bệnh viện...

Ngày 2-7-2009, vụ án được đưa ra xét xử, các đối tượng Thân Đông Lan, Triệu Ngọc Hiệp, Cao Bưu, Xà Vĩnh Hồng bị tuyên lần lượt các mức án tử hình, tù chung thân, 15 năm và 14 năm tù giam. Ngoài ra 15 đối tượng khác liên quan cũng phải nhận các hình phạt tương ứng.

Bảo Trâm

(Theo Trọng án)