Những hành động xấu xí tại World Cup 2018

ANTD.VN - Bên cạnh những hình ảnh đẹp, những trận đấu kịch tính giàu cống hiến, World Cup 2018 sau hơn nửa chặng đường cũng đã chứng kiến nhiều hành vi xấu xí.

Cú đánh nguội của Ronaldo

Phút 80 trận Bồ Đào Nha và Iran, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã có hành vi đánh cùi chỏ vào mặt của hậu vệ Morteza Pouraliganji của Iran.

Cú đánh chỏ rất phi thể thao của Ronaldo hướng vào đồng nghiệp Morteza 

Trọng tài chính Enrique Caceres sau khi tham khảo công nghệ VAR đã chỉ phạt đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha tấm thẻ vàng, thay vì thẻ đỏ như tinh thần luật. Dù được trọng tài nương nhẹ song Ronaldo với hành vi rất phi thể thao trên đã bị người xem lên án, chỉ trích.

"VAR là thứ rác rưởi, nhảm nhí"

Câu nói trên được tiền vệ Nordin Amrabat của đội tuyển Marốc nói trước ống kính truyền hình ngay sau khi đội nhà hòa Tây Ban Nha 2-2, qua đó bị loại.

Video: Tiền vệ Nordin Amrabat của đội tuyển Marốc chửi công nghệ VAR

Dù bị đánh giá thấp hơn song Marốc đã chơi một trận đấu kiên cường, dẫn 2-1 cho tới những phút bù giờ hiệp hai trước khi Iago Aspas đánh gót điệu nghệ ghi bàn ấn định tỷ số 2-2 giúp Tây Ban Nha vào vòng 1/8.

Bàn thắng của Aspas được công nhận sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR. Điều này khiến cho tiền vệ Amrabat không vui và có hành động phản cảm. 

Ăn mừng mang ngụ ý chính trị

Trong trận thắng Serbia 2-1, hai cầu thủ của Thụy Sỹ là Granit Xhaka và Xherdan Shaqiri đã có hành động ăn mừng chiến thắng ngụ ý chính trị.

Granit Xhaka và Xherdan Shaqiri có hành động ăn mừng gây tranh cãi

Theo báo The Guardian (Anh), hành động này có nguy cơ khơi gợi lại căng thẳng chính trị về những bất hòa sâu sắc nhiều thế kỉ qua ở khu vực Balkan giữa những người mang tư tưởng dân tộc chủ nghĩa Serbia và người gốc Albania tại Kosovo.

Sau khi xem xét vụ việc, FIFA đã quyết định phạt tiền Xhaka và Shaqiri, mỗi người 10.000 franc Thụy Sỹ (khoảng 10.000 USD). Trong quy định của mình, FIFA cấm tất cả hành vi đả kích, gây xung đột chính trị xuất hiện tại các trận bóng đá.

Thành viên BHL tuyển Đức khiêu khích đối thủ

Ở lượt trận thứ hai bảng F, đương kim vô địch Đức ngược dòng kịch tính thắng Thụy Điển 2-1, nhờ bàn thắng quyết định của Toni Kroos ở phút bù giờ cuối cùng.

Thành viên đội Thụy Điển lao tới xô xát sau khi bị 2 thành viên đội Đức khiêu khích

Phấn khích trước bàn thắng quý như vàng này, hai thành viên ban huấn luyện đội tuyển Đức đã lao về cabin đội Thụy Điển có hành động ăn mừng quá trớn khiến đối phương "nóng mắt" và hai bên xảy ra xô xát. 

"Một số thành viên ban huấn luyện tuyển Đức đã có những cử chỉ khiêu khích ngay trước mặt chúng tôi. Hành động của họ cho thấy sự thiếu tôn trọng và khiến chúng tôi tức giận", HLV Andersson của Thụy Điển nói về vụ việc. 

Cổ động viên ẩu đả lẫn nhau

Ngày 25-6, FIFA đã quyết định xử phạt Liên đoàn bóng đá Argentina 105.000 franc Thụy Sỹ (tương đương 106.000 USD) vì để cổ động viên có lời lẽ kỳ thị giới tính nhằm vào các cổ động viên Croatia trong trận đấu giữa hai đội tại lượt trận thứ hai bảng D, dẫn tới ẩu đả sau đó. Trong khi đó, Đại sứ Argentina tại Nga, ông Ricardo Lagorio cho biết 4 cổ động viên nước này đã bị trục xuất khỏi Nga sau khi tham gia vụ việc trên.

FIFA cũng phạt Liên đoàn bóng đá Croatia 13.000 franc Thụy Sỹ (khoảng 13.200 USD) vì không kiểm soát được cổ động viên của mình.