Những giọt máu nóng vì cộng đồng của thanh niên Công an Thủ đô

ANTD.VN - Hơn 1.000 thanh niên Công an Thủ đô đã tham gia hiến máu cứu người. Với phương châm một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, đây là hành động cụ thể, thiết thực vì cộng đồng. Trong cái giá lạnh những ngày giáp Tết, những giọt máu nóng, những nụ cười tươi rói như món quà ấm áp đối với những bệnh nhân đang rất cần máu...

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trò chuyện, động viên các thanh niên Công an Thủ đô tham gia hiến máu

Sáng 14-1, Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Hành trình “Thắp lửa tình nguyện – Vì nhân dân phục vụ” lần thứ III, năm 2017 và chương trình Ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chương trình “Chủ nhật đỏ”.

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương; ông Vũ Tiến, Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức Chương trình “Chủ nhật Đỏ” 2017, dự lễ phát động.

GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: Dịp Tết Nguyên đán sắp tới có thời gian nghỉ tương đối dài. Đây là khoảng thời gian mà các cơ sở y tế tập trung cao độ cho việc chuẩn bị lượng máu dự phòng. Trong dịp này, dự kiến cả nước cần khoảng 125.000 đơn vị máu để phục vụ công tác điều trị cho người bệnh.

"Chủ nhật đỏ" với nghìn sắc xanh

Hội trường Công an Thành phố Hà Nội chật kín sắc xanh quân phục. Ai cũng hăng hái đăng ký tham gia hiến máu. Dù đây là lần đầu hiến máu, nhưng Thượng sỹ Nguyễn Thị Yến (nữ Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn Cảnh sát cơ động) nở nụ cười tươi rói: “Tôi chỉ nghĩ đến những người bệnh đang rất cần máu đặc biệt là hình ảnh các em nhỏ đáng yêu nhưng không may mắn ở Viện Huyết học truyền máu. Đây chỉ là món quà nhỏ cho các em khi ngày Tết đang đến rất gần”.

Thiếu tá Tống Mạnh Hùng (Phòng Ngoại tuyến, CATP Hà Nội) chia sẻ sau khi hoàn thành lần hiến máu thứ 16: “Tôi chưa bao giờ nghĩ hiến máu nhiều để được tôn vinh. Đây xuất phát từ tấm lòng, muốn được chia sẻ những gì mình có thể với những người kém may mắn trong cuộc sống. Lúc nào còn đủ sức khoẻ tôi còn hiến máu”.

Niềm vui khi hiến máu cứu người

Nhìn những thanh niên Công an Thủ đô náo nức đăng ký hiến máu, ông Vũ Tiến, Phó Tổng biên Tập Báo Tiền Phong xúc động chia sẻ: “Dù trời lạnh nhưng rất đông thanh niên Công an Thủ đô đã hồ hởi tham gia hiến máu. Đây là hoạt động rất thiết thực trong bối cảnh cuối năm rất thiếu máu cứu người”.

Thượng uý Bùi Mạnh Hùng, Phó Bí thư Phụ trách Đoàn Thanh niên Công an Thủ đô cho biết, đây là một trong nhiều phần việc mà thanh niên Công an Thủ đô triển khai để phục vụ nhân dân như: trông xe miễn phí phục vụ nhân dân các dịp tết, lễ hội; trông giữ xe phục vụ nhân dân vui chơi ở không gian đi bộ quanh hồ Gươm...

“Năm 2017, Đoàn Thanh niên Công an Thủ đô sẽ triển khai nhiều chương trình thiết thực. Bám sát chủ đề "Năm Kỷ cương hành chính” của thành phố, mỗi nụ cười hài lòng, mỗi lời khen ngợi sẽ là căn cứ đánh giá kết quả công việc của các đoàn viên, thanh niên", Thượng uý Bùi Mạnh Hùng nói.

Thanh niên Công an Thủ đô tham gia hiến máu cứu người

Xung kích vì cộng đồng

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP cho biết, trong nhiều năm qua, Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị, các tổ chức đoàn thể quần chúng trong CATP thường xuyên quan tâm công tác, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ và chăm lo các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và thanh thiếu niên...

Trong đó, Đoàn Thanh niên CATP với vai trò xung kích của tuổi trẻ, không chỉ tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, mà còn là lực lượng đi đầu trong các hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng, tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết với nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ công an Thủ đô văn minh, thân thiện, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ.

Đánh giá việc làm hôm nay của thanh niên Công an Thủ đô là hoạt động cụ thể, ý nghĩa, thể hiện rõ nét tinh thần của tuổi trẻ, nhất là trong tình hình khan hiếm máu phục vụ công tác cứu chưa người bệnh dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đề nghị Đoàn Thanh niên CATP tổ chức hiến máu an toàn, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua CATP tham mưu, tổ chức hiệu quả các ngày hội tình nguyện vì cộng đồng, bám sát các nội dung trọng tâm của hành trình, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp hành động số 01 của CATP, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và các tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2017-2025...

Kết thúc buổi lễ, gần 800 đơn vị máu được bảo quản cẩn thận để vận chuyển ngay đến các bệnh viện, nơi mà các bệnh nhân đang chờ đợi... Những giọt máu nóng như tinh thần xung kích của tuổi trẻ luôn sẵn sàng vì nhân dân phục vụ - vì sự bình yên của Thủ đô.