Những giải pháp thấu tình đạt lý

ANTĐ - Lắng nghe “dân bàn” trong quá trình triển khai thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”, CAP Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã bước đầu giải quyết được  những tồn tại về TTGT-ĐT tại các tuyến phố trên địa bàn…

CAP Đồng Xuân thường xuyên nhắc nhở người dân chấp hành quy định về trật tự đô thị

Tạo sự đồng thuận 

“Coi trọng quy chế dân chủ trong việc giải quyết TTGT-ĐT, CAP Đồng Xuân đã tạo được sự đồng thuận của các hộ kinh doanh cùng vào cuộc lập lại trật tự mỹ quan trên địa bàn” – Thiếu tá Vũ Quốc Toản, Trưởng CAP cho biết. Trước đây, các hộ kinh doanh trên tuyến phố thường bày bán hàng lấn chiếm vỉa hè, để xe máy dưới lòng đường khiến các phương tiện giao thông lưu thông 2 chiều trên tuyến phố này rất khó khăn, nhất là đoạn trước cửa bến xe tải của Công ty Cổ phần chợ Đồng Xuân vào giờ cao điểm, xe ô tô xuất  bến không thể quay đầu… Bám sát chỉ đạo của CATP và CAQ Hoàn Kiếm về triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của UBND TP Hà Nội về “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”, CAP Đồng Xuân đã chọn tuyến phố Hàng Khoai làm điểm và tập trung xây dựng các biện pháp lập lại TTGT-ĐT. Theo đó, CAP Đồng Xuân đã tham mưu với UBND phường tổ chức họp các hộ dân kinh doanh trên phố Hàng Khoai phổ biến, quán triệt rõ mục tiêu của Chỉ thị 01, trên tinh thần thực hiện lâu dài. 

Tại cuộc họp, quy chế dân chủ cơ sở đã được người dân và chính quyền thảo luận hết sức cởi mở. Người dân đã đối thoại thẳng thắn với lãnh đạo UBND phường, chỉ huy CAP và CSKV, nêu rõ những khó khăn trong điều kiện diện tích cửa hàng chật hẹp, vỉa hè không rộng... Trên cơ sở lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân và sự phản hồi của cán bộ cơ sở xác nhận đúng thực tế, CAP Đồng Xuân cùng lãnh đạo UBND phường thống nhất thực hiện giải pháp “mở”, tháo gỡ khó khăn cho các hộ kinh doanh bằng việc bố trí, sắp xếp, tạo điều kiện ổn định cho các hộ kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo TTĐT, qua đó tạo được sự đồng thuận của các hộ dân trong việc chấp hành kỷ cương văn minh đô thị.

Chuyển biến rõ nét

“Được UBND và CAP Đồng Xuân giải quyết “thấu tình đạt lý”, các hộ kinh doanh chúng tôi tự ý thức trách nhiệm đồng hành cùng các lực lượng chức năng tham gia lập lại TTĐT” – ông Đoàn Xuân Chiến, chủ một cửa hàng kinh doanh trên tuyến phố Hàng Khoai bộc bạch. Theo ghi nhận của PV, nhiều hộ kinh doanh đã tự giác nhắc nhở khách hàng không được để xe dưới lòng đường; nhanh chóng giải tỏa hàng hóa vào nhà, không để các phương tiện vận chuyển dừng đỗ lâu làm ảnh hưởng đến ATGT trên tuyến phố. “Phố Hàng Khoai của chúng tôi bước đầu đã trật tự rồi” – anh Nguyễn Ngọc Bích, chủ một cửa hàng kinh doanh vui vẻ “khoe” với PV về những chuyển biến TTGT-ĐT trên tuyến phố Hàng Khoai. Giảm hẳn tình trạng xe máy lấn chiếm lòng đường; các cửa hàng kinh doanh bày bán hàng hóa theo đúng quy định; những mái che, mái vẩy cũ nát, móc treo hàng lấn chiếm khoảng không làm xấu tuyến phố cũng được các hộ kinh doanh tự giác dỡ bỏ, tạo cảnh quang thoáng đãng. Hàng ngày, CAP Đồng Xuân cùng lực lượng tự quản tuần tra, phát hiện hộ kinh doanh vi phạm sẽ quay hình, mời chủ kinh doanh tới trụ sở để nhận rõ khuyết điểm và tự giác nộp phạt. Với việc thực hiện các giải pháp trên, những tồn tại về TTĐT trên tuyến Hàng Khoai đã cơ bản được giải quyết. 

Không chỉ ở tuyến phố Hàng Khoai, sự chuyển biến về TTGT-ĐT còn được thể hiện rõ nét trên các tuyến phố Trần Nhật Duật, Ô Quan Chưởng thuộc phường Đồng Xuân. Tình trạng xe ô tô vi phạm dừng đỗ dưới lòng đường Trần Nhật Duật (tuyến phố cấm dừng đỗ) để sửa chữa đã được CAP Đồng Xuân tập trung giải quyết, yêu cầu các cửa hàng có diện tích rộng phải mang xe vào ga ra, hoặc hướng dẫn chủ xe ô tô gửi tại điểm trông giữ. Hai quán bia ở phố Ô Quan Chưởng thường bày bàn ghế lấn chiếm vỉa hè, để xe máy của khách lấn chiếm lòng đường cũng được CAP Đồng Xuân giải quyết. Điều đáng ghi nhận, kết quả của việc lập lại TTGT-ĐT trên địa bàn của CAP Đồng Xuân thời gian qua đã kéo giảm tình hình phức tạp của tội phạm hình sự. Số vụ trộm cắp tài sản của khách hàng, khách tham quan du lịch đã giảm rõ rệt...