Những điều ít người biết về nơi an nghỉ của Giáo hoàng Francis

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo nguyện vọng cá nhân, Giáo hoàng Francis sẽ được chôn cất tại Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore ở Rome (Italy) sau lễ tang ngày 26-4 tại Quảng trường Thánh Peter.
Bên trong Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore ở Rome (Italy)

Bên trong Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore ở Rome (Italy)

Truyền thuyết về Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore

Đài CNN cho biết, các giáo hoàng thường được chôn cất trong Thành Vatican, bên dưới Vương cung thánh đường Thánh Peter. Nhưng Francis sẽ là Giáo hoàng đầu tiên trong hơn một thế kỷ được an táng bên ngoài Vatican. Theo nguyện vọng cá nhân, Giáo hoàng Francis sẽ được chôn cất trong một ngôi mộ đơn giản tại Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore.

“Ngôi mộ ở dưới lòng đất, đơn giản, không có đồ trang trí đặc biệt và chỉ có dòng chữ khắc tên: Franciscus”, Giáo hoàng Francis viết trong di chúc của mình, được Vatican công bố. Ông cũng cho biết chi phí an táng sẽ được chi trả “bằng khoản tiền do một nhà hảo tâm cung cấp”.

Tọa lạc trên đỉnh đồi Esquiline và được xây dựng từ thời Rome cổ đại, Santa Maria Maggiore là 1 trong 4 vương cung thánh đường mà các Giáo hoàng đã từng ở tại Rome. Với chiều cao 75m, tháp chuông gạch của Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore là tháp chuông cao nhất ở Rome.

Theo truyền thuyết, Đức Mẹ Maria đã chỉ ra vị trí chính xác để xây dựng nhà thờ bằng cách hiện ra trong giấc mơ của Giáo hoàng Liberius và một nhà quý tộc người Italy. Khi thức dậy, Giáo hoàng và nhà quý tộc thấy khu vực đồi Esquiline phủ đầy tuyết vào giữa tháng 8, điều được gọi là “Phép lạ tuyết rơi”. Giờ đây, phép lạ này được kỷ niệm hàng năm vào ngày 5-8, với cảnh tượng cánh hoa trắng rơi từ trên trần nhà xuống trong thánh lễ.

Nhà thờ như hiện nay được Giáo hoàng Sixtus III cho xây dựng vào năm 431. Các bức tranh khảm có niên đại từ thời đó. Vương cung thánh đường này có 2 nhà nguyện rất quan trọng là Nhà nguyện Sistine và Nhà nguyện Pauline, được xây dựng ở phía Bắc của nhà thờ vào thế kỷ XVI.

Giáo hoàng Francis tại tại Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore tháng 5-2013
Giáo hoàng Francis tại tại Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore tháng 5-2013

Nơi đầu tiên Giáo hoàng Francis đến thăm sau khi xuất viện

Sinh thời, Giáo hoàng Francis nổi tiếng là người rất sùng kính Đức Mẹ Maria. Ông thường đến thăm vương cung thánh đường này vào sáng Chủ nhật, cũng như trước và sau các chuyến đi nước ngoài. Đây là nơi ngài đã dành chuyến viếng thăm đầu tiên với tư cách là Giáo hoàng vào tháng 3-2013, và cũng là nơi đầu tiên ông đến thăm sau khi rời bệnh viện hồi tháng trước.

Trước đó, vào tháng 12-2023, Đức Giáo hoàng Francis từng tiết lộ kế hoạch được chôn cất tại đây khi ông qua đời, và giải thích rằng ngài cảm thấy “có mối liên hệ rất mạnh mẽ” với Vương cung thánh đường này. “Tôi muốn được chôn cất tại Santa Maria Maggiore”, Giáo hoàng Francis nói, “Bởi vì đó là nơi tôi rất sùng kính”.

Đây không phải là lần duy nhất Giáo hoàng Francis phá vỡ các quy tắc. Ông từ chối sống tại Điện Tông tòa, nơi ở chính thức của Giáo hoàng, thay vào đó chọn sống trong một căn hộ nhỏ tại Nhà thánh Santa Marta.

Trong suốt cuộc đời, ông nổi tiếng là người có lối sống giản dị. Khi còn là Hồng y ở Buenos Aires, Argentina, ông thường đi tàu điện ngầm. Trong thời gian làm việc tại Tòa thánh Vatican, Giáo hoàng Francis sử dụng chiếc Ford Focus màu xanh lam giản dị.

Kể từ khi Giáo hoàng Francis qua đời, nhiều người dân, tín đồ và du khách đã đổ xô đến Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore để tận mắt chứng kiến ​​địa điểm mà ông yêu thích.