Những điều ít biết về Đội tiêu binh thượng cờ Lăng Bác

ANTĐ - Mỗi buổi sáng, lúc 6h vào mùa nóng hoặc 6h30 vào mùa lạnh, 34 chiến sỹ trong Đội Tiêu binh danh dự của Đoàn 275 trực thuộc Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng với lễ phục chỉnh tề, tiến ra Quảng trường Ba Đình để thực hiện nghi lễ chào cờ. Dõi theo bước chân các anh là đông đảo người dân, khi lá cờ được kéo lên, tất cả đều ngừng mọi hoạt động, kính cẩn làm lễ chào cờ. 

Nghi lễ chào cờ hàng ngày tại Lăng Bác thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân

Tuyển chọn gắt gao 

Sáng sớm hàng ngày, những ai đi qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đều có cơ hội được tham gia lễ chào cờ hết sức trang nghiêm. Được tiến hành đúng vào ngày 19-5-2001 nhân dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó đến nay, nghi lễ chào cờ hàng ngày đã trở thành một sự kiện sinh hoạt chính trị, văn hóa đi vào tâm thức mỗi người dân. 34 chiến sỹ trong Đội Tiêu binh danh dự của Đoàn 275 trực thuộc Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng với lễ phục chỉnh tề, tiến ra quảng trường Ba Đình để thực hiện nghi lễ chào cờ. Đội hình do một chiến sỹ sĩ quan dẫn đầu là khối trưởng, tiếp đó lần lượt là 3 chiến sỹ mang Quốc kỳ và 3 chiến sỹ trong tổ Quân kỳ. Còn lại là 27 chiến sỹ trong khối nghi lễ chia làm 3 hàng dọc và 9 hàng ngang. 

Được biết, con số 34 không phải là ngẫu nhiên mà chính là tượng trưng cho 34 đội viên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngày đầu thành lập. Để được đứng trong hàng ngũ, tất cả những chiến sỹ này đều phải trải qua quá trình tuyển chọn rất nghiêm ngặt và huấn luyện bài bản. Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh - Trưởng Ban Tuyên huấn, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, những người được chọn đều là những chiến sỹ có thể hình cân đối, quân dung đẹp, sức khỏe tốt, đáp ứng những yêu cầu về năng lực, phẩm chất đạo đức cũng như tinh thần xung phong tình nguyện thực hiện nhiệm vụ tại Lăng.

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, đứng trong hàng ngũ Tiêu binh danh dự, chiến sỹ thấp nhất cũng cao 175cm, người cao nhất là 180cm, do đó toàn đội hình có sự đồng đều, tương xứng. Lực lượng này đều do cán bộ Bộ Tư lệnh xuống các địa phương ở tỉnh, thành phía Bắc để xác minh lý lịch, phẩm chất và  lựa chọn những cá nhân ưu tú. Bởi phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn chặt chẽ như vậy nên mỗi địa phương có khi chỉ tuyển được 1 đến 2 người. Sau khi trải qua 3 tháng huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Khu di tích K9 (Ba Vì, Hà Nội), những chiến sỹ đủ tiêu chuẩn sẽ tiếp tục được huấn luyện nâng cao về nghiệp vụ Tiêu binh danh dự trong vòng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. Sau khi  đáp ứng được yêu cầu, Bộ Tư lệnh sẽ kiểm tra từng chiến sỹ, từng tổ cũng như khả năng phối hợp trong cả đội hình để lựa chọn, đưa về hợp luyện tại Lăng. 

Chào cờ bất kể mưa nắng

Hàng ngày, mỗi chiến sỹ trong Đội Tiêu binh danh dự phải dậy từ sớm để chuẩn bị cho lễ chào cờ. Trước 5h40, mọi công đoạn đã phải hoàn tất, các chiến sỹ trong bộ lễ phục trắng, giầy đen chỉnh tề, bồng súng trên vai, sẵn sàng tiến ra lễ đài. Cũng với đội hình này, vào đúng 21h sẽ tiến hành nghi lễ hạ cờ. Lá Quốc kỳ khi được hạ xuống phải được gấp theo đúng nếp đặt trong khay cho thật ngay ngắn, phẳng phiu. Trừ khi trời mưa quá to, nghi lễ chào cờ được tiến hành rút gọn với 3 đồng chí trong tổ Quốc kỳ, còn lại bất kể thời tiết như thế nào, các chiến sỹ đều phải sẵn sàng vị trí thực hiện nhiệm vụ. Trung sỹ Nguyễn Văn Tùng, Đội 1 Đoàn 275, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, người vinh dự được đứng trong tổ Quân kỳ cho biết, ngoài thời gian thực hiện lễ chào cờ, anh em trong đội cũng phải thường xuyên luyện tập trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, trong đó có những điều lệnh đội ngũ chuẩn xác, chẳng hạn như bước 106 bước/phút, mỗi động tác đánh tay, giơ chân đều nhịp nhàng, có điểm dừng hợp lý, bàn chân cách mặt đất 30cm… Bên cạnh đó là việc tập luyện thường xuyên các môn thể thao như bóng đá, điền kinh, tập xà… cùng chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi điều độ để duy trì nền tảng thể lực dẻo dai. Trung sỹ Nguyễn Văn Tùng cho biết: “Chúng tôi thấy rất vinh dự và tự hào vì được đại diện cho hàng triệu người lính trên khắp đất nước hàng ngày, hàng giờ túc trực bên Lăng Bác, bảo vệ bình yên cho giấc ngủ của Người. Bởi vậy, chúng tôi luôn xác định không ngừng rèn luyện kỷ luật, trau dồi nghiệp vụ để thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao”.