Những điểm nổi bật của sách giáo khoa Cánh diều lớp 1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bộ sách giáo khoa Cánh Diều được nhận định là rất đặc biệt, và sự đặc biệt ấy được thể hiện ngay trong từng trang sách, với sự đầu tư công phu, tâm huyết của các tác giả, hoạ sĩ mỹ thuật và các biên tập viên. Đây là bộ sách đầu tiên có đầy đủ sách dành cho các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên kiêm chủ biên sách Tiếng Việt 1: "Chương trình giáo dục phổ thông mới được xác định nhằm phát triển đầy đủ các năng lực phẩm chất người học. Vì thế khi làm sách chúng tôi hướng tới phát triển các năng lực cốt lõi của học sinh. Sau khi học xong, học sinh làm được những gì là điều mà nhóm tác giả quan tâm nhất".

Cuốn Tiếng Việt 1 được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia do Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết làm chủ biên. Vẫn hướng tới mục tiêu đổi mới, kết hợp nhuần nhuyễn, sinh động giữa lý thuyết và vận dụng, nhóm tác giả đã mang đến phong cách trình bày mới trong sách cũng như việc giảng dạy và học tập cho các em học sinh.

Trong cuốn sách này, các nét chữ được trình bày thành một nhóm, nhưng vẫn tuân thủ thứ tự trong bảng chữ cái. Các bài tập vận dụng cũng được kết hợp đan xen, giúp các em nhỏ có thể nhớ được mặt chữ nhanh nhất, không quên và đánh vần dễ dàng. Ngoài ra, trong phần luyện tập tổng hợp cũng có thêm các bài hướng dẫn Đọc sách, Kể chuyện với nhiều tranh ảnh, màu sắc sinh động …

Sách giáo khoa Tiếng Việt 1 của bộ sách cũng có 3 phần: dạy chữ, dạy vần và tổ hợp. Theo đúng quy trình dạy từ khoá, phân tích đánh vần từ khoá, dạy chữ và ứng dụng, mỗi bài dạy từ 1, 2 chữ. Đó là những điểm kế thừa. Điểm mới là phát triển là chúng tôi chủ trương dạy theo nhóm nét chữ, khác với chữ hiện hành. Ngay từ đầu, tận dụng những chữ, vần học được để có những bài đọc nhiều tiếng. Có những bài chính tả, học sinh học phát triển kỹ năng nói nghe thông qua kể chuyện.

Điểm đặc biệt có sự khác biệt phần luyện đọc tổng hợp, mỗi lần dành 2 tiết tự đọc sách. Việc này giúp hình thành năng lực tự học của các em. Ở trong luyện tập tổng hợp dành 1 tiết để vận dụng sách tạo. Học sinh có thể viết bưu thiếp, viết lời giới thiệu bản thân, sưu tầm hình ảnh thiên nhiên, nói vài lời về hình ảnh đó, giúp học sinh đưa bài học vào cuộc sống.

GS Nguyễn Minh Thuyết cho biết, Sách giáo khoa tiếng Việt mới chú trọng kết hợp hình với chữ nên học sinh sẽ rất dễ tiếp thu, bảo đảm chỉ sau thời gian học ngắn, các em đã có thể đọc được.

Cuốn Toán 1 do GS.TSKH Đỗ Đức Thái làm Tổng chủ biên với 4 chủ đề: Các số đếm đến 10; phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10; các số trong phạm vi 100; cộng trừ trong phạm vi 100. Trong cuốn sách này, các chủ đề được chia thành nhiều bài học, mỗi bài học đều được mở đầu bằng những hình ảnh trực quan, liên quan đến kiến thức trọng tâm.

Các phần kiến thức cũng được sắp xếp từ dễ đến khó, trình bày dưới dạng câu hỏi hoặc bài tập giúp việc lĩnh hội tri thức được dễ dàng hơn, việc khám phá kiến thức và vận dụng vào trong thực tiễn cũng trở nên dễ dàng, phù hợp với nhiều đối tượng học sinh. Đặc biệt, cuối mỗi chủ đề đều có thêm phần "Em vui học Toán”. Đây là tiết học tổng kết lại các phần kiến thức liên quan, đồng thời, mang đến các bài thực hành chung, giúp các em vận dụng toàn bộ kiến thức mà mình đã học được.

Đội ngũ tác giả cho biết, sách được thiết kế đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, bao gồm 4 chủ đề: Các số đến 10; Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10; Các số trong phạm vi 100; Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.

GS. TSKH Đỗ Đức Thái, Tổng chủ biên sách Toán 1 tin rằng qua SGK Toán 1 sẽ khiến toán học gần gũi với cuộc sống và thế giới của học sinh lớp 1 hơn đồng thời giảm tải hơn hẳn so với chương trình hiện hành rất nhiều.