Những điểm chính trong cuộc họp Nội các đầu tiên của Tổng thống Donald Trump

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 26-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức cuộc họp Nội các đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Trong hơn một giờ đồng hồ, Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi những công việc mà chính quyền đương nhiệm của đã thực hiện và gần như trả lời mọi câu hỏi liên quan, từ những nỗ lực của tỷ phú Elon Musk nhằm sa thải các quan chức liên bang cho đến các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức cuộc họp Nội các đầu tiên, ngày 26-2

Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức cuộc họp Nội các đầu tiên, ngày 26-2

Tỷ phú Elon Musk - “nhân vật số 2”

Một trong những tâm điểm của cuộc họp trên là tỷ phú Elon Musk. Mặc dù không phải là thành viên Nội các nhưng ông Elon Musk vẫn có ảnh hưởng rất lớn trong chính quyền khi ông đang giám sát công việc của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) nhằm giảm quy mô và phạm vi hoạt động của chính phủ.

Tỷ phú Musk là người phát biểu tiếp theo tại cuộc họp sau phần giới thiệu của Tổng thống Donald Trump. Vị tỷ phú lên tiếng bảo vệ những động thái được xem là gây tranh cãi trong thời gian qua của cơ quan này và cho biết rằng mục tiêu chung của DOGE là cắt giảm thâm hụt. Ông cũng cảnh báo nếu không cắt giảm được thì nước Mỹ sẽ “trên thực tế phá sản”. “Đó là lý do tôi ở đây. Và nhân tiện, tôi phải chịu rất nhiều chỉ trích và nhận được rất nhiều lời đe dọa đến tính mạng”, ông nói thêm.

Sự hiện diện của ông Elon Musk tại cuộc họp của những người đứng đầu các cơ quan của Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh được cho là cũng nhằm mục đích giải quyết những xáo trộn liên quan đến “tối hậu thư” do tỷ phú Elon Musk chỉ đạo gửi đến các nhân viên liên bang để yêu cầu họ liệt kê những thành tích, công việc thực hiện hàng tuần. Tổng thống Donald Trump cho biết, những nhân viên liên bang không trả lời email của tỷ phú Elon Musk sẽ là trường hợp đang trong tình trạng “sắp bị sa thải”. Ông tiếp tục tuyên bố mà không đưa ra bằng chứng, rằng những người không trả lời đó có lẽ “không tồn tại”.

Không có nhiều đảm bảo an ninh cho Ukraine

Tổng thống Donald Trump ám chỉ rằng Mỹ sẽ không cung cấp nhiều đảm bảo an ninh cho Ukraine - một yếu tố quan trọng mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề ra trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ. Tổng thống Mỹ cũng cho biết, thỏa thuận về tài nguyên khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine sẽ là “an ninh tự động” vì Mỹ sẽ đầu tư vào quốc gia này, cho rằng điều đó sẽ là rào cản đối với Nga.

Vài tuần trước đây, Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố công khai rằng đất nước Ukraine có thể phải “hy sinh” trong các cuộc đàm phán, bao gồm mục tiêu quay trở lại một biên giới trước chiến tranh. Tuy nhiên tại cuộc họp lần này, ông Donald Trump đã lần đầu tiên ám chỉ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể phải nhượng bộ. Tuy vậy, ông Trump lại không nêu rõ cụ thể đó là những điều gì. Theo đó, khi được hỏi ông Putin sẽ phải nhượng bộ điều gì, Tổng thống Mỹ đã chuyển hướng sang vấn đề Ukraine và nói rằng Kiev có thể “quên” đi tư cách thành viên NATO.

Tuyên bố áp thuế đối với Liên minh châu Âu

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng, ông đang có kế hoạch áp thuế đối với các nước để cải thiện nền kinh tế và tuyên bố rằng Liên minh châu Âu (EU) đã khiến Mỹ gánh khoản nợ hàng tỷ USD. “Chúng tôi đã đưa ra quyết định, sẽ sớm công bố và mức thuế chung sẽ là 25%, áp dụng cho ô tô và mọi mặt hàng khác”, ông Donald Trump cho biết.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng cho biết thuế quan đối với Mexico và Canada dự kiến sẽ có hiệu lực vào tuần tới vào ngày 2-4, sau một tháng tạm dừng. Nhưng sau đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick gợi ý rằng có thể tạm dừng thêm một lần nữa dựa trên tiến triển trong việc ngăn chặn dòng ma túy tổng hợp fentanyl và kiểm soát biên giới.