Những dấu hiệu xuống thang của Ukraine

ANTĐ - Bộ ngoại giao Ukraine tuyên bố đã ngừng “giai đoạn tích cực nhất” của chiến dịch đặc biệt tại miền đông, đồng thời chính phủ Ukraine cam kết sẽ giành quy chế đặc biệt cho tiếng Nga và thực hiện một loại cải cách.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 19-4, Chính quyền nước này đã ngừng "giai đoạn tích cực” của chiến dịch hoạt động đặc biệt nhằm “lập lại trật tự” tại các khu vực miền đông đất nước.

Trong thời gian hơn 1 tuần (bắt đầu từ ngày 13-4), Kiev đã sử dụng các lực lượng an ninh, sau đó là quân đội, sử dụng máy bay trực thăng, thiết giáp ồ ạt tiến sang miền đông, nhằm trấn áp người biểu tình ở các tỉnh khu vực này.

Tuy nhiên, kết quả không được như ý của Kiev khi tình hình thậm chí còn căng thẳng hơn với 2 sự kiện khu vực Odessa thành lập "Nước Cộng hòa nhân dân Odessa" và khu vực đông nam xây dựng một chính thể “Liên bang Đông Nam Ukraine”. Thêm nữa là binh lính Ukraine có tinh thần hết sức thấp khi hoặc là rút lui hoặc theo về phía người biểu tình,

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Ukraine cũng tuyên bố một thông tin hết sức quan trọng là Chính phủ Ukraine cũng dự định sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến phân cấp quyền lực và cam kết sẽ đưa các sửa đổi vào trong Hiến pháp.

Các Bộ trưởng, lãnh đạo các cơ quan chính quyền trung ương, khu vực và đô thị của Ukraine đã được “giao nhiệm vụ tổ chức và đảm bảo đến 1-10-2014 sẽ thảo luận về việc sửa đổi Hiến pháp với sự tham gia của các cơ quan tự quản địa phương, các hiệp hội, cộng đồng, giới khoa học và kinh doanh”.

Trực thăng và thiết giáp Ukraine đổ quân xuống miền đông

Chính phủ đã chuẩn bị dự thảo luật về ân xá cho thành viên các cuộc biểu tình quần chúng ở miền đông, còn đa số các đại biểu Quốc hội hiện tại "đã đề nghị tất cả các lực lượng chính trị có đại diện trong Verkhovnaya Rada ký vào Bản ghi nhớ hiểu biết lẫn nhau về con đường giải quyết tình hình ở miền đông Ukraine".

Trong “Bản ghi nhớ về sự hiểu biết lẫn nhau xung quanh giải pháp cho tình hình miền đông Ukraine”, Chủ tịch Verkhovnaya Rada Oleksandr Turchynov cho biết, Chính phủ Ukraine cũng sẵn sàng dành cho tiếng Nga và các ngôn ngữ khác quy chế chính thức tại một số khu vực của đất nước.

Trong thông điệp truyền hình về quyết định này, ông Turchynov cho biết: "Vì hòa bình và sự hiểu biết giữa các công dân Ukraine, Quốc hội sẽ đảm bảo quyền của Hội đồng khu vực, thành phố và khu vực, thông qua quyết định liên quan đến việc triển khai chính thức ngôn ngữ quốc gia Ukraine, đồng thời sẽ cấp quy chế chính thức cho tiếng Nga hoặc thứ tiếng mà đa số người dân địa phương sử dụng”.

Thủ tướng Ukraine Arseni Yatsenyuk cũng khẳng định lại rằng, tất cả các ngôn ngữ địa phương sẽ được cấp quy chế đặc biệt. Ông nói: "Chúng tôi sẽ củng cố quy chế đặc biệt dành cho bất kỳ ngôn ngữ nào khác trên lãnh thổ của cộng đồng dân cư tương ứng".