Những cuộc thi tìm kiếm giọng hát tại Việt Nam ganh đua khốc liệt

ANTĐ - Có một điều dễ dàng nhận ra, do format chương trình không mới, dàn thí sinh hơi “đuối” để đứng trên sân khấu, ít chiêu trò… Sao Mai Điểm hẹn 2012 dường như đã được đặt ra ngoài cuộc đua khốc liệt tìm kiếm giọng hát triển vọng. Cuộc đua song mã với The Voice – Tiếng hát Việt và Vietnam Idol trở nên gay cấn. Và nếu đặt cả hai chương trình lên bàn cân, có thể thấy kết quả vẫn là một chín một mười.

Kẻ chín lạng, người nửa cân

Hai “đứa con” ngoại nhập The Voice và Vietnam Idol đều được mua bản quyền từ nước ngoài. Ngay cả trên thế giới thì cả hai đều là những thương hiệu lớn, thu hút người xem. Yếu tố chuyên môn vẫn được đề cao trong cả hai chương trình, nhưng lại không khô khan, không thiếu thực tế, và quan trọng là… rất gần gũi với khán giả. 

Nhưng thực sự vẫn sẽ có nhiều điểm khác biệt giữa hai chương trình. Dễ nhận thấy là Vietnam Idol luôn có vòng loại được tổ chức thi tại các khán phòng nhỏ. Và từ đây, những tình huống độc đáo, gây cười khán giả sẽ xuất hiện. Trong khi đó The Voice lại gây ấn tượng bằng sự hoành tráng ngay từ những vòng đầu tiên. Vietnam Idol mang đến cho khán giả sự hài hước, càng vào sâu, khán giả mới được biết đến những giọng ca chất lượng hơn tỏa sáng. Còn với The Voice thì lại đưa khán giả vào ngay vòng giấu mặt. Với thiết kế của chương trình độc đáo, tiêu chí chỉ tập trung vào giọng hát. Nên có thể thấy rằng, những ai yêu thích sự vui vẻ thì xem Vietnam Idol, ai muốn xem ca hát thì có thể chọn The Voice. The Voice muốn  tìm kiếm những tài năng âm nhạc hoàn toàn mới. 

Ngoài yếu tố format chương trình để hấp dẫn người xem, việc những con người xuất hiện trong vai trò là giám khảo cũng rất quan trọng với khán giả, thí sinh. Nhiều vị giám khảo đôi khi lại hút khán giả bởi sự hấp dẫn, tinh tế, vui tính… Cả hai chương trình năm nay đều lôi kéo những tên tuổi lớn, có tiếng trong làng nhạc Việt. Hồ Ngọc Hà đầu quân làm giám khảo cho The Voice, trong khi đó Mỹ Tâm sẽ ngồi ghế nóng của Vietnam Idol. Mới qua một vài chương trình đầu tiên, nhưng nhiều khán giả có cảm nhận rằng, Hồ Ngọc Hà đang làm tốt nhiệm vụ của mình tại format của The Voice. 4 giám khảo của The Voice sẽ cùng nghe những thí sinh thể hiện, và sau đó sẽ lựa chọn các thí sinh tài năng về đội của mình. Điều này sẽ thực sự hấp dẫn hơn Vietnam Idol khi các giám khảo chỉ nhận xét đơn thuần. Khán giả sẽ còn được xem quá trình huấn luyện của các giám khảo (huấn luyện viên) của The Voice với các thí sinh mình chọn. Còn với Vietnam Idol, mọi thứ vẫn là quá sớm để nhận định và kết luận. 

Thí sinh cũng “so găng” 

Có thể nói rằng, cả hai chương trình muốn thành công và để lại dấu ấn trong lòng khán giả thì thí sinh chính là người quyết định. Dàn thí sinh tham dự The Voice đã bắt đầu những vòng thi đầu tiên. Họ dần thể hiện được bản lĩnh, tài năng của mình trên sân khấu. Trong khi đó, Vietnam Idol vẫn đang quẩn quanh với những giọng hát “cây nhà lá vườn” chọc cười khán giả. Ở lượt thi đấu đầu tiên thì The Voice có nhiều tiết mục biểu diễn những ca khúc ngoại quốc, nhưng khi xét đến khả năng hát tiếng Việt, chưa chắc các thí sinh của The Voice được đề cao hơn Vietnam Idol. Vietnam Idol từ lâu đã cho khán giả biết rằng, những thí sinh của họ đều từ con số 0, hát và thể hiện tất cả những gì mình có một cách đam mê, bốc lửa nhất. Nên có thể nói để “so găng” giữa các thí sinh của cả hai chương trình là rất khó.