Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội Báo ANTĐ lần thứ XVI - 2016:

Những chiến thắng nghẹt thở

ANTD.VN - Lượt trận đầy căng thẳng và kịch tính vào buổi chiều qua 19-10 trên sân Tây Hồ đã chứng kiến cái kết của các bảng B, C, D, E, H, nơi có 10/32 đội bóng chính thức ghi tên mình vào vòng loại trực tiếp.

Chiến thắng tưng bừng 4-0 giúp THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân (bên phải) giành vé đi tiếp

Bước vào trận đấu cuối cùng của bảng B với tâm thế giữ chân cho vòng sau, do đã giành vé sớm sau 2 trận thắng, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm chủ động không bung hết sức. Đó là cơ hội để đội bóng trường Nguyễn Văn Huyên dốc hết khả năng tìm kiếm một trận thắng.

Họ đã làm được điều đó sau 50 phút chính thức, khi vượt qua THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 1-0. Tuy nhiên, trận thắng này cũng không thể giúp họ đi tiếp. Chiếc vé còn lại của bảng B đã thuộc về THPT Đại Mỗ, sau trận hòa 1-1 với THPT FPT. Trường Đại Mỗ cũng có 4 điểm như trường Nguyễn Văn Huyên, nhưng xếp trên do hơn về thành tích đối đầu.

Trong khi đó, ở bảng C, THPT Đông Đô đã có một chiến thắng thuyết phục 3-0 trước THPT Quang Trung (Đống Đa) để giành ngôi nhì bảng, cùng THPT Hà Nội Amsterdam tiến vào vòng 1/16.

Đây thực sự là điều đáng tiếc với các cầu thủ trường Quang Trung, vì họ (4 điểm) chỉ cần hòa là đủ để giành quyền đi tiếp. Ấn tượng không kém là THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân - 4 điểm) vượt qua THPT Phan Bội Châu 4-0 ở lượt trận quyết định để giành ngôi nhì bảng E. Đứng vị trí nhất bảng này là THPT Hoàng Cầu (7 điểm).

Cùng với THPT Trương Định, các cầu thủ Văn Hiến đã giành 1 trong 2 vé ở bảng D, sau khi tự mình định đoạt số phận bằng thắng lợi 3-2 trước THPT Vinschool. Đó là một chiến thắng nghẹt thở, bởi dù đã sớm dừng cuộc chơi nhưng các cầu thủ  Vinschool đã chơi một trận rất hay khiến đối phương vô cùng vất vả. 

Đây cũng là cách mà THPT Thực Nghiệm chia tay giải. Thậm chí, các cầu thủ Thực Nghiệm còn giành thắng lợi 2-1 trong trận đấu cuối cùng trước THPT Newton. Một chiến thắng trong ngày tạm biệt giúp họ có thể ngẩng cao đầu và hẹn gặp lại ở mùa giải sang năm. Rất may cho THPT Newton là bởi trận thua này không ảnh hưởng đến tấm vé đi tiếp của họ. Với 4 điểm, THPT Newton vẫn giành ngôi nhì bảng H, xếp sau đội đầu bảng là THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông), 7 điểm.

Chủ nhật ngày 23-10 tới trên sân Tây Hồ, vòng bảng của giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội báo ANTĐ lần thứ XVI sẽ chính thức khép lại với loạt trận xác định 22 đại diện còn lại của vòng 1/16.

Vua phá lưới giải làm... giám sát

Những chiến thắng nghẹt thở ảnh 2

Sau 3 năm gắn bó với giải với tư cách đội trưởng THPT Trần Quốc Tuấn và hiện đang nắm giữ danh hiệu Vua phá lưới 2015, Vũ Xuân Đức xuất hiện ở mùa giải 2016 với tư cách là giám sát trận đấu. “Vì yêu mến và muốn gắn bó với giải đấu ý nghĩa này và cũng là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm thời học sinh của em nên em đã đăng ký tuyển chọn làm giám sát cho giải”, Xuân Đức chia sẻ.

Chuyên nghiệp, tận tụy

Những chiến thắng nghẹt thở ảnh 3

Gắn bó và làm nên thành công chung của giải không thể không nhắc đến những chiến sỹ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động - CATP Hà Nội, được ban tổ chức mời làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho giải. Bất kể nắng hay mưa, các chiến sỹ vẫn tận tụy, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. 

Thuần Thư

Kết quả loạt trận chiều 19-10:

THPT Đống Đa - THPT Trần Thánh Tông: 1-0

THPT Trần Phú - TTGDTX Thanh Xuân: 3-0

THPT FPT - THPT Đại Mỗ: 1-1

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - THPT Nguyễn Văn Huyên: 0-1

THPT Amsterdam - THPT Lương Thế Vinh: 2-1

THPT Đông Đô - THPT Quang Trung (Đống Đa): 3-0

THPT Trương Định - THPT Phan Huy Chú: 1-1

THPT Văn Hiến - THPT Vinschool: 3-2

THPT Hoàng Cầu - THPT Hòa Bình: 1-1

THPT Phan Bội Châu - THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân): 0-4

THPT Nhân Chính - THPT Chuyên Nguyễn Huệ: 1-1

THPT Lê Văn Thiêm - THPT Đoàn Kết (H.B.T): 1-2

THPT Kim Liên - THPT Lê Quý Đôn (H.Đ): 0-4

THPT Thực Nghiệm - THPT Newton: 2-1

THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) - THPT Phan Đình Phùng: 2-0