Những chiến công của tập thể “trẻ”

ANTĐ - “Chúng tôi tin tưởng, chọn và giao nhiệm vụ cho những người trẻ, bởi đây là lĩnh vực công tác mới đòi hỏi sự dấn thân, hòa mình vào các lĩnh vực của cuộc sống”, Thượng tá Vũ Văn Hùng - Trưởng CAQ Long Biên, Hà Nội chia sẻ về Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Đội Môi trường).

Trinh sát Đội Môi trường kiểm tra cơ sở san chiết gas trái phép

“Hóa ra là các anh công an”

Bắt đầu câu chuyện về tập thể “trẻ” mới được thành lập đúng 3 tháng này, bằng chuyên án trinh sát hơn 2 tuần, đeo bám, khám phá cùng lúc 2 tụ điểm san chiết gas trái phép ở địa bàn phường Phúc Đồng. Đầu tiên là những dấu hỏi trinh sát Đội Môi trường đặt ra về các chuyến di chuyển liên tục của những người hành nghề “xe ôm” ở phố Tân Thụy. Hàng vận chuyên chính của những người này là các khay sắt hình chữ nhật, bề mặt luôn phủ kín. Từ phố Tân Thụy, xe chạy đến các quán ăn, nhà hàng trên địa bàn quận Long Biên, sau đó quay về cũng với khay sắt ấy. Sau nhiều lần đeo bám, trinh sát nhận thấy, những chiếc khay sắt đó chở các vỏ bình gas du lịch.

Phối hợp cùng Đội QLHC về TTXH và CAP Phúc Đồng tổ chức rà soát, Đội Môi trường nắm được trong ngõ 22 phố Tân Thụy, nhà số 8, có đại lý “Chiến Công”, chuyên cung cấp bếp gas và các dịch vụ đi kèm. Đại lý này của hai anh em ông Trần Văn Chiến và Trần Văn Thắng, trú tại số 22 và 24 ngõ 22 Tân Thụy. Bí mật kiểm tra hoạt động tại đại lý, trinh sát không phát hiện điều gì nghi vấn. Nhưng một tình tiết đáng chú ý là ngay tại nhà riêng ông Chiến và ông Thắng cũng tập kết lượng khá lớn bình gas các loại.

9h30 ngày 20 - 2, tổ công tác Đội Môi trường do đồng chí Trần Anh Dũng làm đội trưởng trực tiếp chỉ huy, trong khi làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Văn Linh, đã phát hiện, kiểm tra 1 thanh niên dùng xe máy vận chuyển chiếc khay khá lớn bằng kim loại. Dừng xe, kiểm tra hành chính, lực lượng công an xác định trong chiếc khay kim loại có 50 bình gas du lịch, vỏ hoen gỉ nhưng đầy ắp gas. Người điều khiển xe khai nhân thân là Lưu Khắc Quyến, 39 tuổi, nhà ở tổ 10 phường Phúc Đồng. Quyến khai đang vận chuyển số bình gas du lịch đến một nhà hàng trên địa bàn quận Long Biên. Cả 50 bình gas đều mới nạp, và địa chỉ nạp gas tại ngõ 22 phố Tân Thụy.

Kế hoạch bất ngờ kiểm tra hành chính hai địa chỉ 22 và 24 ngõ 22 Tân Thụy lập tức được Đội Môi trường thực hiện, với sự phối hợp của cán bộ Đội QLHC về TTXH và CAP Phúc Đồng. Tại đây, lực lượng công an phát hiện, thu giữ hàng trăm bình gas du lịch thành phẩm và vỏ bình, cùng hàng chục bình gas loại từ 13,5kg đến 45kg. Hai bộ “khay” dùng để san chiết gas trái phép được thu giữ tại nhà ông Chiến và ông Thắng.

Học kinh nghiệm từ thực tiễn

Trung tuần tháng 12 - 2011, Đội Môi trường CAQ Long Biên được thành lập, trên cơ sở biên chế từ Đội CSĐT tội phạm QLKT&CV, cùng CBCS một số phường. “Yêu cầu BCH quận đặt ra với đội không chỉ là sức trẻ, mà còn phải có kinh nghiệm, có quá trình gắn bó, thông thuộc địa bàn”, Đội trưởng Trần Anh Dũng cho biết. “Gần 10 CBCS đảm đương một lĩnh vực - nhiệm vụ mới, ắt hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn?”, tôi hỏi Đội phó Phạm Trung Hiếu - một người trẻ thuộc thế hệ 8X. “Cái khó nhất chính là ý thức của người dân, của không ít pháp nhân về hiểu và chấp hành pháp luật môi trường còn yếu. Từ đó dẫn đến những vi phạm, sai phạm”, anh nhận định.

Điều này chúng tôi cảm nhận rõ lắm, khi dịp áp Tết Nguyên đán vừa rồi đi ghi nhận vụ xử lý kho tập kết hàng cùng Đội Môi trường ở phố Đức Giang, phường Đức Giang. Diện tích kho rộng hàng nghìn m2, nhưng “nhà kho” tham lam (cộng với thiếu hiểu biết), xếp lẫn lộn cả hóa chất với thực phẩm, đường, rượu. “Sờ” đến mặt hàng rượu vang; đúng là hàng nhập khẩu, nhập chính ngạch và phân phối có địa điểm rõ ràng, nhưng hóa đơn chứng từ xuất trình lại không thể hiện được những chi tiết ấy. Mất gần ngày trời, cán bộ Đội Môi trường vừa hỏi, vừa kiểm tra, vừa hướng dẫn, chủ lô rượu vang mới… tìm thấy và xuất trình được đủ giấy tờ cần thiết. “Trong trường hợp ấy, nếu lực lượng chức năng xử lý ngay chủ hàng về hành vi mập mờ nguồn gốc, xuất xứ cũng không sai. Nhưng điều quan trọng, chúng tôi đã hướng dẫn họ, giúp chủ hàng hiểu và nắm được trong lĩnh vực kinh doanh ấy, phải tuân thủ những quy định gì”, đồng chí Khởi - Đội phó Đội Môi trường nhớ lại. Trau dồi, bồi dưỡng kinh nghiệm từ những va chạm thực tế, từ đó kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền đến người dân và các tổ chức xã hội ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật về môi trường; đó là hướng đi mà Đội Môi trường CAQ Long Biên đang đặt những bước chân đầu tiên…